Doanh nghiệp VN xúc tiến thương mại tại Mỹ

Ngoài việc đẩy mạnh quan hệ thương mại hai nước, chuyến khảo sát lần này còn là dịp để doanh nghiệp VN tìm cơ hội kinh doanh mới ở Mỹ.

Tin từ Bộ Công Thương cho biết, 10 doanh nghiệp Việt Nam sẽ sang khảo sát, xúc tiến thương mại tại thị trường Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 26/9 tới.

Các doanh nghiệp tham gia đoàn chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực chế biến thủy sản, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, cơ khí.

Ông Trần Duy Đông, chuyên viên Vụ Chính sách thị trường châu Mỹ thuộc Bộ Công Thương cho biết, ngoài mục tiêu trọng tâm là đẩy mạnh hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước, chuyến khảo sát lần này còn là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới tại một số bang của Hoa Kỳ như Arizona và Colorado.

Theo Bộ Công Thương, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm gần đây luôn đạt mức tăng trưởng cao. Đặc biệt là sau khi Hiệp định thương mại song phương giữa hai nước có hiệu lực từ cuối năm 2001, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đã tăng từ trên 1 tỷ USD lên hơn 12 tỷ USD năm 2008.

Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 6,2 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, so với các thị trường khác, Hoa Kỳ là thị trường có mức giảm tăng trưởng thấp nhất.

Dự kiến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong năm 2009 này đứng ở mức 12,7 tỷ USD, tăng 700 triệu USD so với năm 2008.

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này chủ yếu là dệt may, gỗ và các sản phẩm gỗ, hàng điện tử và linh kiện điện tử./.
Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục