Các luật sư của ông Trump đã gửi thư và đặt hạn chót cho đài BBC đến ngày 14/11 phải rút lại toàn bộ bộ phim tài liệu có chứa phần biên tập gây hiểu lầm, đồng thời xin lỗi và "bồi thường thỏa đáng."
Những người tham gia cuộc bạo loạn và được Tổng thống Trump ân xá vào ngày đầu tiên nhậm chức đã công khai trên mạng xã hội, tiết lộ danh tính của các công tố viên và đặc vụ FBI liên quan đến vụ án.
Michael Sparks được xác định là đối tượng đầu tiên xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ trong vụ bạo loạn, xảy ra ngày 6/1/2021, do những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump thực hiện.
Tòa án Cấp cao bang Maine ra phán quyết loại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này do vai trò của ông trong vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội hồi tháng 1/2021.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc phe Cộng hòa Kevin McCarthy cảnh báo việc Tổng thống Joe Biden sử dụng Tu chính án thứ 14 trong giải quyết vấn đề nợ công sẽ không mang lại bất kỳ kết quả nào.
Người đứng đầu Lực lượng Cảnh sát tại Đồi Capitol tuyên bố đã sẵn sàng ứng phó bất cứ cuộc tấn công nào có thể xảy ra trong tương lai nhằm vào tòa nhà Quốc hội Mỹ.
Từ ngày 12/9, Mỹ cho phép công chúng tham quan phòng họp tại Hạ viện khi không có cuộc họp nào diễn ra. Các chuyến tham quan phải kết thúc 30 phút trước mỗi cuộc họp của Hạ viện.
Cảnh sát thủ đô Washington ngày 14/8 cho biết một người đàn ông đã lái xe đâm vào hàng rào chắn gần Đồi Capital và sau đó bắn chỉ thiên và đốt xe. Cuối cùng, người này đã tự bắn chính mình.
Guy Reffitt, một quân nhân của bang Texas của Mỹ, cùng nhiều người khác đã tham gia các vụ tấn công nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật, đẩy nhiều người vào tình thế nguy hiểm.
Vào khoảng 18h30 ngày 22/4 (giờ địa phương), một người chưa rõ danh tính đã tiến vào khu vực quảng trường trước tòa nhà trụ sở Tòa án Tối cao Mỹ và châm lửa tự thiêu.
Cảnh sát bảo vệ khu vực Đồi Capitol ở trung tâm thủ đô Washington D.C (Mỹ) đã phát lệnh sơ tán khẩp cấp tại trụ sở Quốc hội Mỹ do xuất hiện “một máy bay có thể là mối đe dọa tiềm tàng” gần khu vực.
Nhà Trắng sẽ cho phép các điều tra viên quốc hội tiếp cận nhật ký khách đến Nhà Trắng để phục vụ cuộc điều tra vụ tấn công bạo lực nhằm vào Đồi Capitol do các nhóm ủng hộ ông Donald Trump tiến hành.
Ngày 4/2, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và tân Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel đã khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh chặt chẽ giữa hai nước trong cuộc gặp đầu tiên ở Tokyo.
Các điều tra viên đã thẩm vấn 400 nhân chứng và gửi giấy triệu tập đến nhiều nhân vật thân cận với cựu Tổng thống Donald Trump để điều tra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol.
Một năm sau vụ bạo loạn ở Đồi Capitol vết thương và sự chia rẽ trong chính trị nội bộ Mỹ vẫn chưa được hàn gắn. Đa số người dân Mỹ vẫn lo lắng về sự tồn vong của nền dân chủ đất nước.