Bang thứ hai cấm cựu Tổng thống Donald Trump tham gia bầu cử sơ bộ

Tòa án Cấp cao bang Maine ra phán quyết loại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này do vai trò của ông trong vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội hồi tháng 1/2021.

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc họp của Đảng cộng hòa ở Des Moines, Iowa, Mỹ, ngày 28/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc họp của Đảng cộng hòa ở Des Moines, Iowa, Mỹ, ngày 28/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 29/12 (giờ Việt Nam), Tòa án Cấp cao bang Maine (Mỹ) ra phán quyết loại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này do vai trò của ông trong vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội hồi tháng 1/2021.

Người đứng đầu Cơ quan ngoại giao bang Maine, bà Shenna Bellows khẳng định ông Trump - ứng cử viên tiềm tàng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống 2024 - đã kích động một cuộc bạo loạn khi phát tán thông tin sai sự thật về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, sau đó hối thúc những người ủng hộ biểu tình tại Đồi Capitol, ngăn cản các nghị sỹ thông qua kết quả bầu cử.

Với phán quyết trên của tòa, Maine trở thành bang thứ hai ở Mỹ cấm cựu Tổng thống Trump tham gia bầu cử sơ bộ để lựa chọn ứng cử viên giành tấm vé đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm sau.

Trước đó, ngày 19/12 vừa qua, Tòa án phúc thẩm bang Colorado cũng ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Trump sẽ không thể tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ lựa chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tại bang này.

Theo quy định, ông Trump sẽ có quyền kháng cáo phán quyết của tòa án Colorado cho đến ngày 4/1/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục