Một loạt vụ gian lận xảy ra ở các hội đồng thi Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin về một kỳ thi công bằng.
Chiều nay, 28/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chốt về phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017. Theo đó, so với dự thảo được công bố trước đó, các phương thức xét tuyển cơ bản không thay đổi.
Trong suốt 70 năm qua, phương châm giáo dục “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội” đã luôn được ngành giáo dục thực hiện.
Chiều nay, 6/8, Đại học Quốc gia Hà Nội đã kết thúc đợt thi đánh giá năng lực thứ hai và sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt hai, bắt đầu từ ngày 10/8 đến hết ngày 25/8.
Thí sinh sau khi nộp Phiếu đăng ký dự thi sẽ được nơi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự thi cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định nội dung thi sẽ nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12, đề ra theo hướng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nhất là các môn xã hội.
“Chúng em rất hồi hộp và khá lo lắng, không biết là mình sẽ thi ở cụm nào, sang tỉnh nào, sẽ phải lo ăn, nghỉ ở đâu,” Minh Tuấn, học sinh trường Trung học phổ thông Bắc Kiến Xương, Thái Bình chia sẻ.
Năm 2015, thí sinh dự tuyển vào nhóm ngành báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ phải làm bài kiểm tra môn Năng khiếu báo chí. Đây là điểm khác biệt nhất trong kỳ thi 2015 của trường.
Nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức nhiều loại hình cụm thi sẽ khiến học sinh cảm thấy bị phân biệt đồng thời cũng gây khó khăn khi các em ban đầu không định thi đại học nhưng sau đó lại thay đổi.
Thí sinh sẽ chỉ phải thi một bài duy nhất với 180 câu hỏi trắc nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực, bài thi không viết tay mà làm trên máy tính. Các em cũng có thể thi lại nhiều lần để lấy điểm cao hơn.
Không đánh giá cao chất lượng kỳ thi "hai trong một", nhiều trường đại học sẽ tổ chức thêm vòng thi phụ, thậm chí tổ chức kỳ thi riêng quy mô giống kỳ thi ba chung hiện nay.
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2015 theo phương án 2 là lựa chọn của đa số các trường đại học tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng năm 2014.
Trong ba phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, nhiều địa phương bày tỏ quan điểm Bộ nên chọn phương án 1 trong năm 2015.
“Điều quan trọng không phải thi môn nào, thi ở đâu mà phải làm nghiêm túc, trách nhiệm," Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh khi chỉ đạo về đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Sáng nay, ngày 29/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố ba phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia theo hướng kỳ thi "hai trong một".
Dưới cái nắng 36-37 độ, các bậc phụ huynh kiên nhẫn đợi con, em mình vào thi. Có những gương mặt lộ rõ vẻ lo âu, mỏi mệt; có những người lại phấn khởi khi nhận được chia sẻ của các tình nguyện viên.
Từ 6 giờ 30 phút sáng nay, hơn 570.000 thí sinh của hai khối A và A1 đã bước vào phòng thi và từ 7 giờ 15 phút, các em sẽ bắt đầu làm bài thi môn toán.