Trên 570.000 thí sinh bắt đầu làm bài dự thi đại học môn toán

Từ 6 giờ 30 phút sáng nay, hơn 570.000 thí sinh của hai khối A và A1 đã bước vào phòng thi và từ 7 giờ 15 phút, các em sẽ bắt đầu làm bài thi môn toán.
Trên 570.000 thí sinh bắt đầu làm bài dự thi đại học môn toán ảnh 1Thí sinh ghi thông tin vào giấy thi. Chỉ ít phút nữa, các em sẽ bắt đầu làm bài. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Từ 6 giờ 30 phút sáng nay, hơn 570.000 thí sinh của hai khối A và A1 đã bước vào phòng thi và từ 7 giờ 15 phút, các em sẽ bắt đầu làm bài thi môn toán, môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay. Thời gian làm bài là 180 phút, theo hình thức thi tự luận.

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ cắm thêm vào và không soạn thảo được văn bản, các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh thực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác, giấy thấm chưa dùng, giấy nháp (giấy nháp phải có chữ ký của cán bộ coi thi.)

Theo thống kê của Bộ, hôm nay có 141 trường tổ chức thi tại 983 điểm thi, với trên 24.000 phòng thi.

So với những năm trước, kỳ thi tuyển sinh, đại học cao đẳng năm nay có khá nhiều điểm mới.

Đây là năm đầu tiên sau 12 năm liên tục tổ chức kỳ thi theo hình thức ba chung (chung đề, chung đợt, chung kết quả thi), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép các trường được tuyển sinh riêng. Những trường muốn tuyển sinh riêng cần có đề án gửi Bộ xem xét.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, yếu tố quan trọng nhất để xét đề án là việc các trường cần đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào tối thiểu, nhằm hạn chế tình trạng các trường tuyển sinh ồ ạt cũng như đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực sau đào tạo.

Năm nay, Bộ đã đồng ý cho 62 trường đại học, cao đẳng được tuyển sinh riêng. Các phương án tuyển sinh khá phong phú, có trường xây dựng thêm vòng loại hồ sơ như Đại học Bách khoa Hà Nội, có trường thêm vòng phỏng vấn sau kỳ thi để chọn vào lớp chất lượng cao như Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phương thức được nhiều trường lựa chọn nhất là xét tuyển. Việc xét tuyển có thể dựa vào tiêu chí là kết quả điểm thi đại học của kỳ thi ba chung, hoặc dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông của thí sinh.

Do có nhiều phương án tuyển sinh nên năm nay, thay vì chỉ cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho những thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên, Bộ quy định các trường sẽ cấp giấy này cho tất cả các thí sinh để các em làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường có yêu cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục