Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới

Hoạt động đối ngoại đa phương của Việt Nam đã chuyển mạnh từ “tham gia tích cực” lên “chủ động đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương."
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 1Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, trong đó có Đại hội Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14), tháng 9/2018 tại Hà Nội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 và Lễ kỷ niệm 40 năm Hiến chương ASOSAI, được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngày 19/9/2018. (Nguồn: TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 2Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, trong đó có Đại hội Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14), tháng 9/2018 tại Hà Nội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thực hiện nghi lễ đánh cồng, khai mạc Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 và Lễ kỷ niệm 40 năm Hiến chương ASOSAI, được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngày 19/9/2018. (Nguồn: TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 3Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, trong đó có Đại hội Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14), tháng 9/2018 tại Hà Nội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 và Lễ kỷ niệm 40 năm Hiến chương ASOSAI, được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngày 19/9/2018. (Nguồn: TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 4Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, trong đó có Đại hội Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14), tháng 9/2018 tại Hà Nội. Trong ảnh: Tổng Kiếm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 đọc diễn văn khai mạc Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 53, tại Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14, chiều 22/9/2018. (Nguồn: TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 5Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các Trưởng đoàn dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 chụp ảnh chung, ngày 11/11/2017. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 6Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (hàng sau, ngoài cùng bên phải) và các Nhà lãnh đạo APEC chụp ảnh chung tại Lễ đón các trưởng đoàn dự Tuần lễ Cấp cao lần thứ 26 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương - APEC 2018 ở Thủ đô Port Moresby (Papua New Guinea), chiều 17/11/2018. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 7Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Jackson ở Thủ đô Port Moresby (Papua New Guinea), tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 8Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, trong đó có Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018), tháng 9/2018 tại Hà Nội. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (thứ năm, từ phải sang) và các trưởng đoàn tham dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về ASEAN 2018, sáng 12/9/2018. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 9Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, trong đó có Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018), tháng 9/2018 tại Hà Nội. Trong ảnh: Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (giữa) tham luận tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018, chiều 13/9. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 10Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, trong đó có Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018), tháng 9/2018 tại Hà Nội. Trong ảnh: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Tổ chức WEF ASEAN 2018 Bùi Thanh Sơn (bên trái) thông báo một số kết quả tích cực của Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại buổi họp báo về hội nghị, chiều 13/9/2018. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 11Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, trong đó có Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018), tháng 9/2018 tại Hà Nội. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ gặp gỡ và đối thoại với lãnh đạo của hơn 50 tập đoàn tài chính, công nghệ toàn cầu, sáng 13/9/2018 trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 12Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, trong đó có Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018), tháng 9/2018 tại Hà Nội. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen dự và phát biểu tại Phiên thảo luận toàn thể: Tầm nhìn mới khu vực Mekong trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018, chiều 12/9/2018. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 13Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, trong đó có Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF 26), tháng 1/2018 tại Hà Nội. Trong ảnh: Phiên khai mạc APPF 26, tối 18/1/2018, tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 14Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, trong đó có Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF 26), tháng 1/2018 tại Hà Nội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự khai mạc APPF 26, tối 18/1/2018, tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 15Việt Nam được bạn bè quốc tế tín nhiệm lựa chọn là nơi tổ chức nhiều hội nghị quan trọng có tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Gần đây nhất là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên vào cuối tháng 2-2019 - sự kiện quan trọng của thế giới, thu hút sự tham gia của hơn 2.600 phóng viên quốc tế của 218 hãng thông tấn, báo chí, truyền thông quốc tế từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đến Hà Nội đưa tin, hình ảnh về sự kiện. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 3, trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) tại cuộc họp mở rộng với các quan chức hai nước trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội ngày 28/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 16Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai từ trái sang) và các trưởng đoàn chụp ảnh chung với lãnh đạo Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10, sáng 9/10/2018, tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 17Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 4, từ trái sang), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (thứ 6, từ trái sang), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ 5, từ trái sang), Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha (thứ 6, từ phải sang) và các Trưởng đoàn ASEAN chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 21, sáng 15/11/2018, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra ở Singapore. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 18Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ngoài cùng bên phải) và các trưởng đoàn họp báo chung sau khi kết thúc Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10, sáng 9/10/2018, tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 19Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ tư, từ trái sang) và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 33 và các hội nghị cấp cao liên quan, chiều 13/11/2018, tại Singapore. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 20Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên làm việc với các trưởng đoàn G7 và G7 mở rộng, tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) mở rộng, sáng 9/6/2018, tại thành phố Charlevoix, Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 21Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Á-Âu lần thứ 16 (AEBF 16), trưa 18/10/2018, tại Thủ đô Brussels (Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 22Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các trưởng đoàn dự Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và các Mục tiêu toàn cầu đến năm 2030 (P4G) tại Thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), sáng 20/10/2018. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)
Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới ảnh 23Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 12, sáng 19/10/2018, tại Brussels (Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục