Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản khẳng định quyết định từ chức của ông H.R.McMaster sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ-Nhật Bản trong bối cảnh 2 nước hợp tác đối phó Triều Tiên.
Hàn Quốc ký kết hợp đồng mua thêm 90 quả tên lửa Taurus không đối đất tầm xa, đây là loại tên lửa có thể phá hầm ngầm, có tầm bắn khoảng 50km, do hãng Taurus System GmbH của Đức-Thụy Điển sản xuất.
Ngày 26/12, giới chức quốc phòng Hàn Quốc thông báo quyết định loại bỏ chương trình phát triển hệ thống radar quân sự tầm xa cố định chống máy bay của Triều Tiên.
Cuộc diễn tập Courageous Channel nhằm "chuẩn bị cho các quân nhân và gia đình của họ phản ứng trước một loạt các sự kiện quản lý khủng hoảng, chẳng hạn như sơ tán phi tác chiến, các thảm họa tự nhiên.
Thủ tướng Nhật Bản cam kết nhiệm vụ sắp tới của ông và chính phủ Nhật Bản sau cuộc bầu cử Hạ viện là kiên quyết đối phó Triều Tiên và điều này cần phải có một nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ.
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Jeong Kyeong-doo thông báo, quân đội nước này đang xem xét một kế hoạch tác chiến mới nhằm đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.
Chỉ huy tàu Ronald Reagan, Chuẩn Đô đốc Marc Dalton khẳng định Hải quân Mỹ cam kết bảo vệ các đồng minh của Washington giữa lúc căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 20/9 tuyên bố nước này sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt và sức ép chống Triều Tiên nhằm buộc Bình Nhưỡng phải trở lại bàn đàm phán.
Quân đội Nhật Bản sẽ thực hành triển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa tại ba căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Nhật Bản do quan ngại gia tăng về mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, ngày 22/8 đã khẳng định ưu tiên các biện pháp ngoại giao hơn quân sự trong các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc Roh Jae-cheon cho biết khả năng ứng phó hành động khiêu khích của Triều Tiên duy trì ở mức cao nhất.
Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang khẩn trương xem xét việc cho phép Hàn Quốc tăng cường khả năng của các tên lửa đạn đạo trong việc đối phó với các mối đe dọa quân sự đang gia tăng của Triều Tiên.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ trong việc đối phó với những nguy cơ an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận việc triển khai các vũ khí chiến lược của Mỹ tham gia các cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Giải pháp then chốt" và "Đại bang non" diễn ra vào mùa Xuân.
Đô đốc Harry Harris đã nêu ý kiến để chiếc tàu khu trục lớn nhất có trang bị tên lửa này của Mỹ hoạt động gần đảo nghỉ dưỡng Jeju hay Jinhae, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 410 km về phía Nam.
Hai bên tái xác nhận cam kết về việc Mỹ thường xuyên triển khai các loại vũ khí chiến lược tới Hàn Quốc nhằm đối phó tốt hơn với các mối đe dọa xuất phát từ phía Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo và người đồng cấp Mỹ James Mattis ngày 31/1 đã tái khẳng định kế hoạch triển khai trong năm nay để đối phó với các mối đe dọa của Triều Tiên.
Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn khẳng định nước này sẽ nỗ lực tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang, với mục tiêu nhằm đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ Triều Tiên.
Các đặc phái viên hàng đầu của Nhật Bản và Mỹ về Triều Tiên đã nhất trí tìm kiếm "những biện pháp mạnh mẽ nhất có thể" nhằm đối phó với các hành động của Bình Nhưỡng.