Hàn Quốc nỗ lực tăng cường quân sự đối phó đe dọa từ Triều Tiên

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn khẳng định nước này sẽ nỗ lực tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang, với mục tiêu nhằm đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ Triều Tiên.
Hàn Quốc nỗ lực tăng cường quân sự đối phó đe dọa từ Triều Tiên ảnh 1Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. (Nguồn: AP)

AP đưa tin, ngày 1/1, trong thông điệp đầu năm mới, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn khẳng định nước này sẽ nỗ lực tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang, với mục tiêu nhằm đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap dẫn thông điệp của ông Hwang nêu rõ: "Người dân tin tưởng vào ý chí vững vàng và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của quân đội chúng ta."

Ông Hwang khẳng định Seoul sẽ làm mọi điều có thể để tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang.

Trước đó, ông Hwang đã từng bác bỏ yêu cầu từ phe đối lập đòi cân nhắc việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Kế hoạch triển khai THAAD đã chọc giận không chỉ Triều Tiên mà còn cả Trung Quốc, khi Bắc kinh cho rằng THAAD sẽ cho phép Mỹ theo dõi các tên lửa Trung Quốc hiệu quả hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.