Đặc phái viên hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật bàn cách đối phó Triều Tiên

Đặc phái viên hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật đã hội đàm tại thủ đô Seoul để thảo luận việc tăng cường hợp tác đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.
Đặc phái viên hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật bàn cách đối phó Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: Radio Pakistan)

Ngày 13/12, đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc Kim Hong-kyun và những người đồng cấp Joseph Yun của Mỹ và Kenji Kanasugi của Nhật Bản đã hội đàm tại thủ đô Seoul để thảo luận việc tăng cường hợp tác đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.

Trước khi bắt đầu cuộc hội đàm, ông Kim được dẫn lời nói: “Tôi cho rằng điều thực sự có ý nghĩa là tại thời điểm này, ba nước chúng ta họp lại với nhau để thảo luận sâu rộng về cách tăng cường hơn nữa sự phối hợp ba bên liên quan đến Triều Tiên."

Quan chức này còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa ba nước khi xét về mức độ nghiêm trọng của tình hình trong khu vực.

Trong khi đó, ông Yun tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Nghị quyết 2321 mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về trừng phạt Triều Tiên, còn ông Kanasugi nhấn mạnh cuộc gặp được tổ chức “hết sức kịp thời” sau khi ba nước đã công bố các biện pháp trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên, qua đó đưa ra thông điệp mạnh mẽ với Bình Nhưỡng cũng như cộng đồng quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục