Hải quân Hàn Quốc tiếp nhận tàu ngầm tân tiến đối phó Triều Tiên

Hải quân Hàn Quốc ngày 10/7 đã tiếp nhận một chiếc tàu ngầm 1.800 tấn mới nhằm tăng cường khả năng chiến đấu ngầm dưới nước đối phó với Triều Tiên.
Hải quân Hàn Quốc tiếp nhận tàu ngầm tân tiến đối phó Triều Tiên ảnh 1Tàu ngầm của Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc thông báo, hải quân nước này ngày 10/7 đã tiếp nhận một chiếc tàu ngầm 1.800 tấn mới nhằm tăng cường khả năng chiến đấu ngầm dưới nước đối phó với Triều Tiên.

Đây là chiếc tàu ngầm thứ 6 thuộc lớp Jang Bogo-II của Hàn Quốc và theo dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 12 tới sau khi thủy thủ đoàn được huấn luyện.

Choi Hee-kyung, một quan chức của DAPA, được dẫn lời cho biết đây là chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng diesel thuộc loại hàng đầu trên thế giới, có khả năng xử lý cùng lúc hơn 300 mục tiêu dưới nước.

[Quân đội Hàn Quốc tập trận phô trương sức mạnh với Triều Tiên]

Chiếc tàu được trang bị hệ thống ắc quy nhiên liệu, có thể thực hiện các chiến dịch dưới nước kéo dài ít nhất là 10 ngày mà không cần phải nổi lên.

Quan chức trên cũng nói thêm rằng chiếc tàu được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Hàn Quốc giảm bớt sự yếu kém về mặt số lượng tàu ngầm so với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.