Thủ tướng Hàn Quốc cam kết gia tăng sức ép với Triều Tiên

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 20/9 tuyên bố nước này sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt và sức ép chống Triều Tiên nhằm buộc Bình Nhưỡng phải trở lại bàn đàm phán.
Thủ tướng Hàn Quốc cam kết gia tăng sức ép với Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 20/9 tuyên bố nước này sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt và sức ép chống Triều Tiên nhằm buộc Bình Nhưỡng phải trở lại bàn đàm phán, đồng thời cho rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của họ đang gây ra các mối đe dọa không chỉ với khu vực mà còn với toàn thế giới.

Phát biểu tại một cuộc họp của tư lệnh lục quân 29 nước thuộc khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, ông Lee còn nêu rõ rằng Triều Tiên đã tiến hành 14 vụ phóng tên lửa và thực hiện 1 vụ thử hạt nhân trong vòng 4 tháng, kể từ khi Tổng thống Moon Jae-in lên cầm quyền ở Hàn Quốc hồi tháng 5 vừa qua.

[Thời điểm để Mỹ hành động quân sự chống Triều Tiên đã trôi qua]

Ông Lee nhấn mạnh: “Các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã trở thành những mối đe dọa không chỉ đối với Bán đảo Triều Tiên mà còn đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và toàn thế giới. Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đối phó mạnh mẽ và hữu hiệu.”

Ngoài ra, ông Lee cũng khẳng định rằng, trong khi tăng cường các biện pháp trừng phạt và sức ép để đưa Triều Tiên đi theo con đường đàm phán, Hàn Quốc sẽ tối đa hóa sức mạnh răn đe với Triều Tiên để bảo vệ hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nêu rõ nước này sẽ thực hiện đa dạng các nỗ lực để đạt được giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.