​Mỹ cân nhắc cho phép Hàn Quốc tăng cường khả năng tên lửa đạn đạo

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang khẩn trương xem xét việc cho phép Hàn Quốc tăng cường khả năng của các tên lửa đạn đạo trong việc đối phó với các mối đe dọa quân sự đang gia tăng của Triều Tiên.
​Mỹ cân nhắc cho phép Hàn Quốc tăng cường khả năng tên lửa đạn đạo ảnh 1Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis. (Nguồn: The Hill/TTXVN)

Theo Yonhap​, ngày 7/8, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang khẩn trương xem xét việc cho phép Hàn Quốc tăng cường khả năng của các tên lửa đạn đạo của nước này trong việc đối phó với các mối đe dọa quân sự đang gia tăng của Triều Tiên.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis đưa ra thông báo trên một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề nghị xem xét lại nguyên tắc chỉ đạo về tên lửa của Mỹ trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

[Lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ muốn gây sức ép tối đa với Triều Tiên]

Khi được hỏi về giả thiết Lầu Năm Góc đang cân nhắc yêu cầu này, ông Davis nói: "Đây là chủ đề đang được khẩn trương xem xét... chúng tôi sẽ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để nâng cao năng lực phòng thủ của Hàn Quốc".

Theo những nguyên tắc chỉ đạo hiện hành, Hàn Quốc bị cấm phát triển các tên lửa đạn đạo với tầm bắn hơn 800km và có mang theo lượng chất nổ (đầu đạn tên lửa) lớn hơn 500kg. Tuy nhiên, mức trần về khối lượng đầu đạn mang theo đang được cân nhắc để tăng lên tới 1 tấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.