Hàn Quốc nâng cấp các hệ thống Patriot đối phó với Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo thông báo quân đội sẽ nâng cấp các hệ thống tên lửa Patriot để bảo vệ Seoul và những khu vực lân cận trước mối đe dọa đang gia tăng từ Triều Tiên.
Hàn Quốc nâng cấp các hệ thống Patriot đối phó với Triều Tiên ảnh 1Tên lửa Patriot. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo thông báo quân đội sẽ nâng cấp các hệ thống tên lửa Patriot để bảo vệ Seoul và những khu vực lân cận trước mối đe dọa đang gia tăng từ Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Song cũng tái khẳng định kế hoạch sớm thiết lập mạng lưới phòng thủ tên lửa của riêng quốc gia này với tên gọi Phòng không và phòng thủ tên lửa Hàn Quốc (KAMD).

Phát biểu khi thị sát một khẩu đội Patriot, quan chức quốc phòng đầu ngành Hàn Quốc nêu rõ: "Việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa 2 ngày trước là hành động khiêu khích liều lĩnh đe dọa bán đảo Triều Tiên và cộng đồng quốc tế."


[Hàn Quốc công bố các tên lửa chiến lược chống lại Triều Tiên]

Ông Song cũng kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu để đối phó với những hành động khiêu khích tên lửa của Bình Nhưỡng và đáp trả một cách cứng rắn. Đặc biệt quan chức này nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ tăng cường khả năng phòng không tại Seoul và tỉnh Gyeonggi - với dân số tổng cộng khoảng 20 triệu người - thông qua việc nâng cấp các hệ thống Patriot./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.