"Đội quân thất nghiệp" tăng cao kỷ lục

Cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu sẽ làm "đội quân thất nghiệp" trên thế giới năm nay tăng lên mức cao nhất kể từ gần 18 năm qua.

Cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu sẽ làm "đội quân thất nghiệp" trên thế giới năm nay tăng lên mức cao nhất kể từ gần 18 năm qua.

Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo năm 2009 trên thế giới sẽ có khoảng trên dưới 50 triệu người bị mất việc làm, nâng tổng "biên chế" của "đội quân" này lên 239 triệu người, mức cao kỷ lục kể từ năm 1991.

Theo ILO, các nước phát triển chịu tác động nặng nề nhất từ khủng hoảng kinh tế và chiếm khoảng 35-40% tổng số người bị thất nghiệp, trong khi số người lao động ở các nước này chỉ chiếm 16% số lao động toàn cầu.

ILO nhận định thanh niên sẽ là nạn nhân chính của cuộc khủng hoảng việc làm hiện nay với tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 12% năm 2008 lên 15% năm 2009.

ILO kêu gọi chính phủ các nước nhanh chóng áp dụng các biện pháp đối phó thích hợp, bởi cuộc khủng hoảng việc làm vẫn còn kéo dài từ 6-8 năm, ngay cả khi kinh tế thế giới tăng trưởng trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục