Đổi sách in lấy sách điện tử, nâng cao văn hóa đọc

"Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2013" với chủ đề "Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời" diễn ra vào ngày 20/4 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
“Theo thống kê mới đây, tỷ lệ đọc sách ở Việt Nam vẫn ở mức khá thấp: Mới chỉ đạt 0,8 quyển/người/năm. Bởi vậy, để nâng cao nhận thức của người dân về giá trị của việc đọc sách và vấn đề quyền tác giả, ‘Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2013’ với chủ đề ‘Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời’ sẽ được tổ chức vào ngày 20/4 tới tại Trung tâm hoạt động Văn hóa-Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).”

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Thư viện-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong cuộc gặp mặt báo chí sáng nay, 12/4.

Ban tổ chức cho biết, “Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2013” sẽ có nhiều điểm mới so với các năm trước như: Sự tham gia của các nhóm thiện nguyện với hoạt động ủng hộ sách, đưa sách về nông thôn; chương trình đổi sách in lấy sách điện tử…

["Kẻ ăn mày" và ước mơ phủ sách khắp thiên hạ]

Cụ thể, mỗi người tham dự "Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2013" sẽ nhận được một mã tài khoản để tải về một cuốn sách điện tử có bản quyền từ Alezaa Books khi tiến hành đổi một cuốn sách in. Toàn bộ số sách đó sẽ được dùng để tặng cho các thư viện, trường học ở nông thôn…

Bên cạnh đó, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm nay còn có nhiều hoạt động phong phú khác như: Trình diễn thơ và văn xuôi của các tác giả thuộc Ban Văn trẻ (Hội Nhà văn Việt Nam), giao lưu với cây bút trẻ Bích Lan (tác giả của tự truyện “Không gục ngã” và dịch giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Triệu phú khu ổ chuột,” “Cuộc sống không giới hạn”…).

Đây là năm thứ ba Ngày hội Sách và Văn hóa đọc được tổ chức tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Sự kiện lần này là một trong những hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4)./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục