Đối thoại An ninh chiến lược Trung-Mỹ lần thứ hai

Đối thoại An ninh chiến lược Trung- Mỹ lần 2 trong khuôn khổ vòng Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ lần 4 đã diễn ra ở Bắc Kinh.
Ngày 2/5, cuộc Đối thoại An ninh chiến lược Trung- Mỹ lần thứ hai trong khuôn khổ vòng Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ lần thứ tư, đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân và người đồng cấp Mỹ William Burns đồng chủ tọa cuộc đối thoại này. Hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh chiến lược và toàn diện, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Hai bên nhất trí tiếp tục phát triển cơ chế Đối thoại an ninh chiến lược và tạo điều kiện để cơ chế này đóng vai trò lớn hơn trong việc tăng cường sự tin cậy chiến lược song phương.

Thành phần tham dự cuộc đối thoại lần này còn có Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Mã Hiểu Thiên, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Trương Nghiệp Toại, Quyền Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ James Miller và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ Samuel J. Locklear.

Theo Tân Hoa xã, vòng Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ lần thứ tư đã bắt đầu vào sáng nay 3/5 tại Bắc Kinh. Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cùng chủ trì./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục