"Đối thoại kinh tế và chiến lược" Trung-Mỹ

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau trong "Đối thoại kinh tế và chiến lược" vào các ngày 27-28/7.
Giới chức Mỹ vừa cho biết, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau trong "Đối thoại kinh tế và chiến lược" đầu tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama ở Washington vào các ngày 27-28/7.

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ, đối thoại này sẽ tập thảo luận các cơ hội cũng như giải quyết những thách thức mà hai nước đang đối mặt trên một loạt lĩnh vực song phương, khu vực và toàn cầu vì lợi ích kinh tế và chiến lược hiện tại và trong tương lai.

Tuyên bố nêu rõ: "Cuộc họp đầu tiên của "Đối thoại kinh tế và chiến lược" cũng sẽ tạo điều kiện cho các cơ chế hợp tác song phương sâu rộng đang và sẽ diễn ra".

Đây là cuộc họp đầu tiên trong một loạt cuộc họp được Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhất trí để thay thế "đối thoại kinh tế chiến lược" thành lập dưới thời chính quyền Bush.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner dự kiến sẽ tham gia đồng chủ trì cuộc họp này với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc và Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, cuộc họp cuối tháng này là nhằm mở rộng đối thoại kinh tế chiến lược thành một cấu trúc rộng hơn để giải quyết những vấn đề địa chính trị mà hai bên cùng quan tâm.

Về khía cạnh kinh tế, các cuộc đàm phán này dự kiến sẽ đề cập đến thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc và vấn đề tỷ giá hối đoái giữa lúc nhiều người ở Mỹ quan ngại rằng Bắc Kinh đang cố tình ấn định đồng nhân dân tệ ở giá trị thấp so với đồng USD để tăng cường xuất khẩu.

Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc cũng bày tỏ lo ngại về giá trị lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Bắc Kinh đang nắm giữ, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách của Mỹ ngày một phình ra.

Theo số liệu công bố hồi tháng 6/2009 của Bộ Tài chính Mỹ, Bắc Kinh hiện là chủ nợ lớn nhất của Washington, với 763,3 tỷ USD đã được đầu tư vào trái phiếu chính phủ của Mỹ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục