Đối tượng đang chịu án treo vẫn buôn lậu hơn 2.000 bao thuốc lá

Dù đang phải thụ án treo tại địa phương vì hành vi buôn lậu thuốc lá điếu, Phụng vẫn ngoan cố không hối cải và tiếp tục hành vi phạm pháp của mình.
Đối tượng đang chịu án treo vẫn buôn lậu hơn 2.000 bao thuốc lá ảnh 1Lô hàng 2440 bao thuốc lá nhập lậu lực lượng do chức năng thu giữ (Ảnh: CQCN cung cấp)

Thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu do công an thành phố Hà Nội phát động, tối qua (3/10), đội 8 phòng cảnh sát kinh tế (PC46) công an thành phố Hà Nội đã bất ngờ tiến hành kiểm tra số nhà 15 ngõ 45, phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và tịch thu niêm phong 2.440 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Danh tính của chủ số hàng trên nhanh chóng được làm rõ là Trần Thị Phụng (sinh năm 1950, thường trú tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo thông tin từ Trung tá Vũ Công Chí, Đội phó Đội 8, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội cho biết: Trần Thị Phụng là đối tượng buôn lậu thuốc lá đã có tiền án. Dù đang thụ án treo tại địa phương vì hành vi buôn lậu thuốc lá cuốn, nhưng thay vì hối cải, Phụng lại tiếp tục hành vi phạm pháp của mình.

Tất cả tang vật lực lượng chức năng thu giữ được tại nhà Phụng bao gồm 244 cây (2.440 bao) thuốc lá nhập ngoại đều không có hóa đơn chứng từ, không dán tem lưu hành.

Trong thời gian tới, Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn bán thuốc lá nhập lậu trên địa bàn.

Thông tin thêm, trước tình buôn bán thuốc lá lậu đang có những diễn biến ngày càng phức tạp, tại buổi làm việc với Bộ Công Thương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) đã yêu cầu Bộ Công Thương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các cấp mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục