Đối tượng tấn công Quốc hội Canada có kế hoạch đến Syria

Ủy viên lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) Bob Paulson cho biết tay súng tấn công tòa nhà Quốc hội Canada tại Ottawa đang trong quá trình xin hộ chiếu để tới Syria.
Đối tượng tấn công Quốc hội Canada có kế hoạch đến Syria ảnh 1Tay súng tấn công tòa nhà Quốc hội Canada. (Nguồn: huffingtonpost.ca)

Hãng AFP ngày 23/10 dẫn lời ủy viên lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) Bob Paulson cho biết tay súng tấn công tòa nhà Quốc hội Canada tại Ottawa đang trong quá trình xin hộ chiếu để tới Syria và không liên quan đến một vụ tấn công hồi đầu tuần.

Trả lời họp báo, ông Paulson khẳng định vụ giết hại một binh sỹ tại đài tưởng niệm ở Ottawa và tấn công tòa nhà quốc hội gần đó không liên quan đến vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một binh sỹ tại Quebec hai ngày trước.

Theo ông Paulson, cả RCMP và cảnh sát Ottawa đều cho rằng thủ phạm Michael Zehaf-Bibeau đã hành động một mình trong vụ tấn công hôm 22/10.

Ông cũng nói rằng hiện chưa rõ liệu hắn có "nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào trong việc lên kế hoạch tấn công" hay không.

Cả hai vụ tấn công tại Quebec hôm 20/10 và Ottawa hôm 22/10 đều diễn ra sau khi Canada triển khai máy bay tiêm kích để tham gia các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.