Đơn kiện bằng sáng chế của hãng Apple bị bác bỏ

Vị thẩm phán liên bang Mỹ phụ trách vụ kiện bằng sáng chế của hãng Apple đã bác bỏ đơn tố cáo mà “Quả táo” nhắm vào Motorola.
Hôm 5/11, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ tập đoàn Google cho hay, vị thẩm phán liên bang Mỹ phụ trách vụ kiện bằng sáng chế của hãng Apple đã bác bỏ đơn tố cáo mà “Quả táo” nhắm vào công ty Motorola.

Lý do dẫn tới quyết định nói trên là vì thẩm phán cho rằng đơn kiện của Apple là không công bằng.

Trước đó, “Quả táo” đã đâm đơn lên tòa án quận ở Madison, Wisconsin để tố cáo Motorola, đồng thời kéo luôn Google vào cuộc vì “gã khổng lồ tìm kiếm” đã dùng thư viện bằng sáng chế của Motorola sau vụ thâu tóm công ty này với giá 12,5 tỷ USD hồi tháng Năm vừa qua.

Phát ngôn viên của Google cho biết trong một email thông báo: “Chúng tôi rất hài lòng khi tòa án đã bác đơn kiện của Apple. Từ lâu, Motorola đã cấp quyền sử dụng bằng sáng chế cho chúng tôi một cách hợp lý và không phân biệt đối xử, phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp. ”

“Bên cạnh đó, Google vẫn rất muốn đạt được một thỏa thuận với Apple,” phát ngôn viên của “gã khổng lồ tìm kiếm” cho biết thêm./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục