Đón Tết Trung Thu với trẻ em vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kiên Giang

300 trẻ em đã tham dự Chương trình "Đêm hội Trăng rằm" năm 2023 vui Tết Trung Thu tại Công viên Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang vào tối 26/9.
Đón Tết Trung Thu với trẻ em vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kiên Giang ảnh 1Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn Kiên Giang phối hợp tổ chức Chương trình "Đêm hội Trăng rằm" năm 2023 cho trẻ em vui Tết Trung Thu tại Công viên Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tối 26/9.

300 trẻ em đã tham dự đêm vui Tết Trung Thu, trong đó 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, trẻ em mồ côi ảnh hưởng bởi thiên tại, dịch bệnh, được nhận phần quà mỗi suất 300.000 đồng.

Bà Lý Anh Thư, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, cho biết Chương trình "Đêm hội Trăng rằm" năm 2023 nhằm tạo cơ hội để trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khó khăn của huyện An Minh được tham gia và giao lưu văn nghệ, thi lồng đèn đẹp, vui Trung Thu, ôn lại sự tích chú Cuội, chị Hằng. Các em được hòa mình vào không gian tuổi thơ và tìm hiểu về nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Hoạt động này góp phần giáo dục các em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia vui chơi giải trí lành mạnh.

[Thư của Chủ tịch nước gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu]

"Đêm hội Trăng rằm" có nhiều các hoạt động như: thi vẽ tranh, làm đèn hoa đăng, mâm cỗ đẹp, lồng đèn đẹp, các hoạt động vui chơi, giải trí, các trò chơi dân gian và phá mâm cỗ vui Trung Thu.

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được đón Tết Trung Thu vui tươi, đầm ấm, khích lệ tinh thần các em phấn đấu học tập, các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh đều tổ chức vui Tết Trung Thu cho trẻ em với các hoạt động thiết thực, phù hợp.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà Trung Thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các cơ sở bảo trợ xã hội và tại cộng đồng.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung Thu cho trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trẻ em mồ côi, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục