Đồ chơi Trung Thu hoài niệm xưa lên ngôi trong ‘mùa trăng’ năm nay

Năm nay, những sản phẩm đồ chơi truyền thống xưa như mặt nạ giấy bồi, đèn ông sao, đèn kéo quân, tàu sắt tây... lên ngôi và hút khách trong mùa Trung Thu thay vì những sản phẩm đồ chơi nhập khẩu.
Người dân Thủ đô năm nay chú trọng quan tâm đến các sản phẩm đồ chơi Trung Thu truyền thống, hoài niệm dân gian xưa. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô năm nay chú trọng quan tâm đến các sản phẩm đồ chơi Trung Thu truyền thống, hoài niệm dân gian xưa. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Trung Thu, do đó những ngày này các khu phố chuyên bày bán đồ chơi ở Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Gai... đang ngập tràn những sắc màu rực rỡ với đủ loại đồ chơi từ truyền thống tới hiện đại.

Đồ chơi truyền thống hút khách

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, nhìn chung thị trường đồ chơi Trung Thu năm nay phong phú và đa dạng mẫu mã, màu sắc bắt mắt. Đặc biệt, các mặt hàng đồ chơi truyền thống xưa đang quay trở lại và chiếm ưu thế. Mặt hàng này đang chiếm đến 70-80% lượng sản phẩm tại các gian hàng.

Theo đó, những món đồ chơi truyền thống được làm từ chất liệu đơn giản như thanh tre, hồ dán, giấy bồi, giấy thủ công, hay bóng kính thân thiện với môi trường. Hơn nữa, nhờ việc chuyên môn hóa trong sản xuất mà các loại đồ chơi truyền thống, dân gian xưa ngày càng thêm đa dạng mẫu mã, giá bán cạnh tranh và quan trọng là vẫn gìn giữ được những giá trị đặc sắc của “hồn cốt” dân tộc.

Cụ thể, trống bỏi có giá 5.000-10.000 đồng/chiếc; chuồn chuồn tre cân bằng có giá từ 8.000-20.000 đồng/con; lồng đèn giấy thủ công giá 20.000-40.000 đồng/chiếc; trống lắc tay có giá từ 30.000-40.000 đồng/cái; một số loại lồng đèn con cá, con chim phát sáng có giá từ 30.000-50.000 đồng/cái; đèn lồng giấy phát nhạc 70.000-100.000 đồng/chiếc, đèn kéo quân từ 100.000-300.000 đồng/chiếc… đầu lân có giá từ 150.000-650.000 đồng/bộ tùy kích cỡ…

Bên cạnh lồng đèn, các sản phẩm mặt nạ được làm bằng giấy bồi với màu sắc tươi tắn, bắt mắt với hình dáng mô phỏng theo các nhân vật trong đời sống, văn học dân gian xưa như Chí Phèo, Thị Nở, 12 con giáp, chú Tễu… được bày bán tại các cửa hàng có giá từ 35.000-80.000 đồng/chiếc. Đặc biệt, tàu thủy sắt tây – món đồ chơi gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x cũng đã quay trở lại trong mùa Trung Thu năm nay với giá từ 100.000-1.000.000 đồng tùy kích thước và độ tinh xảo.

Đồ chơi Trung Thu hoài niệm xưa lên ngôi trong ‘mùa trăng’ năm nay ảnh 1Tàu thủy sắt tây được sơn màu xanh, đỏ, vàng sặc sỡ, mô phỏng lại hình ảnh tàu chiến ngày xưa hay tàu đánh cá quay trở lại thị trường đồ chơi năm nay. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Ngoài ra, nhiều cửa hàng cũng bày bán các sản phẩm thủ công theo nhu cầu để các em nhỏ trải nghiệm tự tay làm ra các sản phẩm đồ chơi truyền thống như combo giấy bóng kính và khuôn từ 15.000-30.000 đồng, combo bút màu và mặt nạ giấy trắng từ 35.000-45.000 đồng/bộ…

[Đẩy lùi hàng lậu và hàng kém chất lượng dịp Tết Trung thu]

Bà Bùi Tâm, chủ cửa hàng kinh doanh đồ chơi phố Hàng Mã cho hay năm nay sức tiêu thụ mặt hàng đồ chơi Trung Thu truyền thống vô cùng mạnh mẽ và những sản phẩm như đèn ông sao, đầu lân hay mặt nạ giấy bồi… là những mặt hàng tiêu thụ ổn định nhất của quán.

“Trước đây, nhiều mùa Tết Trung Thu đồ chơi ngoại lai chiếm sóng thị trường với lý do giá rẻ nên chúng tôi nhập về dễ bán và hấp dẫn trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đồ chơi truyền thống dân gian xưa đang dần được yêu thích trở lại, người dân đang có xu hướng ưu tiên mua và sử dụng hàng hóa có xuất xứ trong nước hơn,” bà Tâm chia sẻ.

Trong dịp cuối tuần này, chị Ánh Xuân dẫn con gái lên phố Hàng Mã và mua cho con chiếc đèn kéo quân "mùa trăng" năm nay. Chị cho biết những năm gần đây luôn hướng cho các con chọn những món đồ truyền thống bởi sự đa dạng cũng như nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

“Mẫu mã các sản phẩm đồ chơi truyền thống năm nay khá phong phú và đa dạng, giá thành lại rất hợp lý nên tôi quyết định chọn mua cho các con món đồ chơi này. Tuổi thơ của tôi đã được ngắm nhìn những đồ chơi truyền thống đẹp đẽ, mộc mạc như thế nên cũng muốn các cháu được vui chơi theo cách hồn nhiên, giản dị như vậy,” chị Xuân cho hay.

Đa dạng mẫu mã, giá cả ổn định

Bên cạnh sản phẩm đồ chơi truyền thống thì thị trường Trung Thu năm nay cũng vẫn có sự góp mặt của các sản phẩm nhập khẩu. Một số sản phẩm từ Trung Quốc đang bày bán như mặt nạ nhân vật hoạt hình có giá từ 10.000-30.000 đồng/cái, bờm phát sáng từ 20.000-30.000 đồng/chiếc, gậy phát sáng có giá từ 50.000-70.000 đồng/cái, lồng đèn phát nhạc chạy bằng pin có giá từ 70.000-100.000 đồng/cái…

Ngoài ra, một số loại đồ chơi hiện đại có giá nhỉnh hơn cũng được các “thượng đế nhí” ưa chuộng như đồ chơi dụng cụ nấu ăn có giá từ 85.000-160.000 đồng/bộ; xe địa hình mini điều khiển từ xa giá từ 80.000-250.000 đồng/chiếc; búp bê đồ hàng có giá từ 140.000-270.000 đồng/bộ, bộ lắp ráp lego có giá từ 120.000-350.000 đồng/bộ; cá biệt có một số những bộ đồ chơi búp bê, lắp hình cao cấp từ TiniWorld, My Kingdom giá bán có thể lên đến từ 2-5 triệu đồng/bộ…

Đồ chơi Trung Thu hoài niệm xưa lên ngôi trong ‘mùa trăng’ năm nay ảnh 2Thị trường đồ chơi Trung Thu đa dạng mẫu mã từ truyền thống tới hiện đại. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Về giá cả, các sản phẩm đồ chơi Trung Thu nhìn chung cũng không có nhiều biến động, vẫn giữ nguyên mức như năm ngoái. Năm nay, việc người dân ngày càng thắt chặt chi tiêu do kinh tế khó khăn, khiến sức mua có đôi phần giảm sút là điều đã được các tiểu thương lường trước và điều chỉnh giá bán sao cho hợp lý.

Chị Minh Thu, chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) cho biết lượng khách đến mua sắm thời điểm này so với năm ngoái giảm khoảng 20-30%. “Năm ngoái mỗi ngày cửa hàng bán ra từ 120-150 sản phẩm thì nay còn khoảng hơn trăm chiếc mỗi ngày, lượng khách giảm nên chúng tôi cũng không dám tăng giá sợ mất khách. Hy vọng rằng đến sát lễ thì lượng khách sẽ nhiều hơn chút ít,” chị Thu nói.

Để đảm bảo an toàn cho thiếu nhi trong mùa Tết Trung Thu năm 2023, Lực lượng Quản lý Thị trường đã đẩy mạnh việc giám sát hàng hóa kém chất lượng, hàng nhập lậu dưới chỉ đạo của Tổng cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) về tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung Thu và kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đến hết năm 2023.

Theo đó, đơn vị sẽ tập trung kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em có tính bạo lực, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi và các loại đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn trong dịp Tết Trung Thu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục