Theo EU, tuyên bố thù địch liên tục của giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng và hoàn toàn mâu thuẫn với những nỗ lực giảm leo thang rất cần thiết ở Đông Địa Trung Hải.
Châu Âu nên hành động ngay lập tức, tuân thủ an ninh của mình, tích cực hỗ trợ các mục tiêu đa dạng hóa năng lượng của các quốc gia Balkan và thị trường khí đốt Đông Địa Trung Hải.
Tổng thống Erdogan cho biết ông hy vọng việc nối lại các kênh đối thoại với quốc gia láng giềng Hy Lạp sẽ góp phần tháo gỡ nhiều vấn đề đồng thời đóng góp cho sự ổn định của khu vực.
Hai lãnh đạo trao đổi về các vấn đề phát triển ở khu vực biển Aegea và Đông Địa Trung Hải, những diễn biến mới nhất ở Libya và Afghanistan, cũng như căng thẳng giữa Nga và Ukraine.
Theo thỏa thuận trị giá khoảng 2,3 tỷ euro mới được ký kết, Pháp sẽ cung cấp cho Hy Lạp 18 chiếc máy bay chiến đấu Rafale, gồm 6 máy bay mới và 12 máy bay đã qua sử dụng.
Những vấn đề liên quan dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp tục chi phối quyết sách của chính phủ các nước trong tương lai, mà gần nhất là năm 2021 khi thời khắc chuyển giao Năm mới sắp đến.
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Đông Địa Trung Hải khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các hoạt động thăm dò, tìm kiếm khí đốt tại khu vực tranh chấp với Hy Lạp và Cyprus.
Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tàu Oruc Reis sẽ ở lại vùng biển trên tới ngày 14/11, lâu hơn 10 ngày so với thông báo mà lực lượng này đưa ra ngày 28/10.
Cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã 4 người thiệt mạng và 120 người bị thương trong trận động đất mạnh làm rung chuyển cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng sẽ không có giải pháp cho các vấn đề trong khu vực trừ khi các nước liên quan thay đổi chính sách "thù địch" hiện nay.
Thống nhất lập trường về vấn đề Đông Địa Trung Hải là một trong những nội dung đạt được sau hội nghị thượng đỉnh ba bên lần 8 giữa Tổng thống Ai Cập Ai Cập, Thủ tướng Hy Lạp và và Tổng thống Cyprus.
Hy Lạp chỉ trích quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tàu thăm dò địa chấn trở lại Đông Địa Trung Hải "là mối đe dọa trực tiếp đến hòa bình khu vực", trong bối cảnh hai nước đang đàm phán tháo gỡ căng thẳng.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Hy Lạp gặp nhau bên lề Diễn đàn An ninh toàn cầu tại thủ đô Bratislava của Slovakia, trao đổi về "các vấn đề song phương và khu vực."
Tàu khoan thăm dò Yavuz của Thổ Nhĩ Kỳ đã rời khu vực đang hoạt động ở phía Tây Nam CH Cyprus và đến bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là có thể giúp xoa dịu căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải.
Ngoại trưởng Cộng hòa Cyprus Nikos Christodoulides và người đồng cấp Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya cho rằng căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải không thể được giải quyết bằng hành động đơn phương.
Mỹ và Hy Lạp một lần nữa khẳng định sự tin tưởng rằng các vấn đề phân định ranh giới trên biển cần được giải quyết một cách hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ đối thoại để sớm tìm giải pháp cho các vấn đề tại khu vực Đông Địa Trung Hải và hy vọng rằng Hy Lạp sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngoại giao này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nêu rõ động lực đàm phán cần được đảm bảo bằng cách thiết lập đối thoại và nên được duy trì bằng những hành động "có đi có lại."
Tàu Oruc Reis đã trở về vùng biển miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, động thái được Hy Lạp xem là bước đi tích cực trong việc xoa dịu căng thẳng liên quan các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Đông Địa Trung Hải.