Đồng Nai: Làng bưởi Tân Triều vắng bóng thương lái dịp cận Tết 

Chỉ còn đầy 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các vườn bưởi vắng bóng thương lái dịp cận Tết do kinh tế khó khăn, ít đơn hàng nên người dân chủ động bán từ sớm.
Đồng Nai: Làng bưởi Tân Triều vắng bóng thương lái dịp cận Tết  ảnh 1Do sức mua kém, chỉ một ít vườn bưởi ở làng bưởi Tân Triều, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, quy mô nhỏ giữ trái chờ Tết bán. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Chỉ còn đầy 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nếu như thời điểm này mọi năm người dân trồng bưởi ở làng bưởi Tân Triều - đặc sản nức tiếng của tỉnh Đồng Nai tất bật chuẩn bị bưởi bán Tết, năm nay thị trường khá trầm lắng.

Các vườn bưởi vắng bóng thương lái dịp cận Tết do kinh tế khó khăn, ít đơn hàng nên người dân chủ động bán từ sớm.

Theo một số người dân trồng bưởi ở làng bưởi Tân Triều, những năm trước, cứ tới khoảng 3 tuần trước Tết Nguyên đán là thời điểm các vườn bưởi ở xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai nhộn nhịp kẻ bán người mua. Đây cũng là lúc giá bưởi tăng cao, tiêu thụ mạnh. Do đó, các hộ trồng bưởi ở Tân Triều đều canh làm trái chín đúng dịp này để có thêm thu nhập.

Tuy nhiên, sau hai năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay tiếp tục chịu tác động của suy thoái kinh tế khiến đời sống người dân ngày càng khó khăn, công nhân lao động nhiều người mất việc… nên sức tiêu thụ giảm mạnh, giá cả cũng quay đầu đi xuống. Giá bưởi giảm sâu trong khi chi phí sản xuất như phân bón, thuốc trừ sâu, nhân công… lại tăng cao khiến nông dân gặp khó, lợi nhuận hầu như không còn.

Hộ ông Trần Văn Châu cho biết đến thời điểm hiện tại, hầu hết các vườn bưởi có quy mô lớn ở ấp Tân Triều đều đã thu hoạch gần xong, mỗi vườn chỉ chừa lại rất ít trái đẹp để cho, tặng người thân.

Chỉ một số vườn bưởi quy mô nhỏ, có đầu ra mới dám “đầu tư” để trái đến cận Tết mới xuất bán.

[Sôi động thị trường bánh kẹo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023]

“Chưa năm nào giá bưởi vào chính vụ Tết Nguyên đán lại xuống thấp như hiện nay, hơn 1 tháng trở lại đây, giá bưởi xuống thấp chưa từng có vì sức tiêu thụ ngoài thị trường rất chậm. Bưởi loại 1 chỉ dao động giá từ 400.000 đến 600.000 đồng/chục (12 trái) - thấp hơn nửa giá so với mọi năm,” ông Châu chia sẻ.

Tương tự, tại vườn bưởi rộng 2ha của ông Ngô Văn Sơn, ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Tân, thời điểm này, gia đình đang thu hoạch những lứa bưởi cuối cùng, đa phần trong đó là bưởi loại 2, 3 với trọng lượng nhỏ.

Những quả to đẹp, chất lượng hơn đã xuất bán từ nhiều tuần nay. Sức mua yếu trong khi sản lượng bưởi năm nay khá tốt khiến giá khó tăng cao nên ông Sơn đã tranh thủ bán tháo quanh năm chứ không chờ dịp Tết như mọi năm.

“Giờ này các năm trước đã có hàng chục khách hàng đặt bưởi Tết. Người ít 2-3 thùng (mỗi thùng 6 hoặc 12 trái), người nhiều hàng chục thùng làm quà biếu. Nhưng năm lượng khách hỏi mua rất ít, thậm chí khi gọi hỏi những “mối quen” mua bưởi từ những năm trước cũng lắc đầu. Chỉ vài người đặt bưởi bày Tết nhưng số lượng cũng rất ít,” ông Sơn cho hay.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, địa phương hiện có trên 10.000ha diện tích trồng bưởi; trong đó, diện tích cho thu hoạch gần 7.000ha với sản lượng đạt khoảng 74.000 tấn/năm. Làng bưởi Tân Triều hiện là vùng chuyên canh cây bưởi và trở thành thương hiệu trái cây nức tiếng của Đồng Nai.

Hiện nhiều nông dân làng bưởi Tân Triều đang có xu hướng chuyển đổi từ trồng thương phẩm sang trồng bưởi bonsai, bưởi hồ lô hoặc bưởi tạo hình độc đáo với các chữ “Tài-Lộc-Phú-Quý,” hy vọng cho giá bán gấp nhiều lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục