Đồng Tháp: Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đồng Tháp không chỉ là nơi để tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà còn là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Hình ảnh, tư liệu về cuộc đời cùng sự nghiệp của Bác tại Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm tự hào của người dân Thanh Hưng cùng các xã lân cận của tỉnh Đồng Tháp.

Đây không chỉ là nơi để tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà đã trở thành biểu tượng văn hóa, lịch sử quan trọng trong đời sống của người dân địa phương.

Phủ thờ được xây dựng hình lục giác, mái cong, lợp ngói mang đậm nét kiến trúc phương Đông gồm các hạng mục: Phòng thờ với bức tượng đồng Bác; phòng trưng bày cùng những hình ảnh tư liệu khắc họa cuộc đời và sự nghiệp giải phóng dân tộc của Bác; nhà bia ghi danh liệt sỹ và hàng rào, cổng Phủ thờ.

Khuôn viên của Phủ thờ có nhiều loại hoa, cây cảnh (kiểng). Phủ thờ được mở cửa thường xuyên để đón khách tham quan trong và ngoài địa phương đến thắp hương, tưởng nhớ Bác Hồ.

Phòng trưng bày tư liệu về cuộc đời cùng sự nghiệp Bác tại Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hưng, sau ngày 30/4/1975, để tưởng nhớ công ơn của Bác, các cán bộ cách mạng lão thành của xã Thanh Hưng (sau này tách ra thành Tân Hưng và Tân Thanh vào năm 1979) đã đề xuất lấy đồn bốt của chế độ cũ ngay dưới đầu cầu rạch Ruộng thuộc địa bàn xã Tân Thanh (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trước đây) nay là xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng phủ thờ tưởng nhớ Bác.

Việc xây dựng Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Nhờ đó, công trình được khởi công vào tháng 8/1975 và hoàn thành vào năm sau đó.

Đến năm 1983, Phủ thờ được tổ chức trùng tu, nâng cấp bằng nguồn kinh phí đầu tư của tỉnh với quy mô khang trang như hiện nay. Ngày 2/9/2006, Bảo tàng Quân khu 9 đã hỗ trợ 50 triệu đồng để trưng bày 5 mảng hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác.

Phủ thờ còn đón tiếp nhiều đoàn khách du lịch, cán bộ trên cả nước đến viếng trong những chuyến về nguồn khi đến tham quan khu đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Hồ Chủ tịch) ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Đinh Văn Trường (xã Thanh Hưng, người trông Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến nay) chia sẻ vào các ngày lễ lớn như 30/4, 27/7, 2/9, 19/5 hoặc Tết cổ truyền của dân tộc, Đảng ủy, chính quyền của hai xã trước khi sáp nhập là Tân Thanh và Tân Hưng (thuộc tỉnh Tiền Giang trước đây, bây giờ là xã Thanh Hưng) đều đến đây thắp hương tưởng niệm Bác Hồ.

Đặc biệt, Phủ thờ còn là nơi tham quan của học sinh các trường trong địa phương để giáo dục lòng yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cũng như tuyên dương, phát động phong trào “Cháu ngoan Bác Hồ” thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Cô Phan Thị Trường An (giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Thanh) cho biết những hình ảnh tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác góp phần giáo dục học sinh yêu quê hương, tôn trọng truyền thống lịch sử của dân tộc.

Học sinh tìm hiểu tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác tại Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Em Nguyễn Ngọc Vân Anh (học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Tân Thanh) tâm sự, mỗi khi đến Phủ thờ Bác Hồ, em cũng như các bạn đều xúc động khi xem những hình ảnh tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Người. Em sẽ học thật là tốt, noi gương Bác và các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, được ghi tên trên bảng vàng trong khuôn viên Phủ thờ.

Để giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo ông Đặng Văn Tung, Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội xã Thanh Hưng, thời gian tới, Phòng Văn hóa-Xã hội thường xuyên kiểm tra, rà soát kỹ hiện trạng để có hướng đề xuất Ủy ban Nhân dân xã hoặc kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh có giải pháp hỗ trợ trùng tu kịp thời khi cần thiết.

Trước mắt, phòng đề xuất Ủy ban Nhân dân xã sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp văn hóa để sơn sửa lại hàng rào; đồng thời tổ chức trồng và chăm sóc các mảng xanh ở các bồn hoa để tạo thêm không gian xanh, đẹp của khu di tích Phủ thờ Bác Hồ.

Ông Huỳnh Đức Thạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hưng nêu rõ Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh, được xem như biểu tượng văn hóa, lịch sử không chỉ của xã Thanh Hưng mà còn của tỉnh Đồng Tháp. Đây là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của ông cha ta cho thế hệ trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục