IAEA thông báo nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine một lần nữa mất kết nối với đường dây điện chính bên ngoài cuối cùng còn lại của nước này và đang phải dựa vào đường dây dự phòng.
Dự kiến tại hội nghị của NATO, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ đề cập đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại miền Đông Ukraine cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ của NATO chấm dứt cuộc khủng hoảng này.
Các quyết định trả đũa của Nga được đưa ra trong bối cảnh Đức và nhiều nước châu Âu như Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan tuyên bố đóng cửa không phận với máy bay và các hãng hàng không của Nga.
Phái đoàn của Ukraine đã có mặt ở Belarus để tiến hành đàm phán với Nga là diễn biến mới nhất sau khi Nga thông báo triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donetsk và Luhansk, miền Đông Ukraine.
Dữ liệu từ điểm đo lường Mallnow ở biên giới Đức-Ba Lan cho thấy lượng khí đốt vận chuyển trong ngày 25/2 ở mức 2,92 triệu kilowatt (kWh)/h, tăng từ mức 700.000 kWh/h trong vài giờ.
Ngoài việc triển khai máy bay F-35, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc điều thêm binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại châu Âu tới các nước phía Đông sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Sau khi những lo ngại lâu nay về khả năng xung đột quân sự liên quan tới Nga và Ukraine đã trở thành sự thực, giá dầu thế giới đã tăng vọt hơn 8%, vượt ngưỡng 105 USD/thùng.
Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc hiểu rõ "những lo ngại an ninh chính đáng" của Nga, đồng thời kêu gọi xây dựng "một cơ chế an ninh cân bằng, hiệu quả ở châu Âu.
Trước vấn đề căng thẳng giữa Nga và Ukraine, NATO nêu rõ khối này quyết định bảo vệ tất cả đồng minh, triển khai bước đi bổ sung nhằm tăng cường năng lực đánh chặn và phòng thủ trên toàn liên minh.
Đại diện lực lượng vũ trang của Cộng hoà Nhân dân Luhansk tự xưng cho biết lực lượng này đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào một số vùng lãnh thổ đang do quân đội Ukraine kiểm soát.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ban bố thiết quân luật trên toàn quốc sau khi Nga thông báo triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Donbass, miền Đông Ukraine.
Mỹ, Anh, Nhật Bản và Australia đã công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đầu tiên nhằm vào Nga sau khi Moskva chính thức công nhận độc lập của 2 khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine.
Ngân hàng Trung ương Nga cho hay các ngân hàng sẽ được phép sử dụng giá trị thị trường của cổ phiếu và trái phiếu trong danh mục đầu tư của họ cho các báo cáo doanh thu đến tháng 10.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thống đốc tỉnh Rostov đã kêu gọi chính quyền trung ương cung cấp hỗ trợ khẩn cấp trước nguy cơ dòng người tị nạn gia tăng bất ngờ.
Theo OSCE, số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine hiện tương đương số vụ ghi nhận trước khi các bên xung đột đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7/2020.
Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nêu rõ những gì đang diễn ra tại Donbass là những thông tin rất quan ngại và có thể là rất nguy hiểm.
Tổng thư ký CSTO cho biết tổ chức này sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây về các đề xuất đảm bảo an ninh nếu cần như vậy, song hiện tại thì không cần thiết.
Nga đưa vào "danh sách đen" những người đứng đầu một số công ty quân sự tư nhân châu Âu, một số thành viên của các công ty cung cấp dịch vụ an ninh, các nghị sỹ EU và các quan chức khác.
Nga cho biết trừng phạt cá nhân Tổng thống Putin sẽ là hành động phá hoại mang tính chính trị, không đem lại hiệu quả, thậm chí phản tác dụng trong nỗ lực giảm căng thẳng liên quan đến Ukraine.
Nga đã triển khai một đơn vị lính dù đến Belarus trong ngày 26/1, một ngày sau khi di chuyển lực lượng pháo binh và lính thủy đánh bộ trước thềm cuộc tập trận chung vào tháng tới.