Đồng USD mạnh gây sức ép lên giá dầu thô

Giá dầu thô đầu tuần này đã giảm nhẹ xuống dưới mức 85 USD/thùng, do chịu sức ép từ việc đồng USD mạnh lên và dự trữ dầu mỏ dư thừa.
Giá dầu thô giao dịch trên thị trường thế giới trong phiên đầu tuần này đã giảm nhẹ xuống dưới mức 85 USD/thùng, do chịu sức ép từ việc đồng USD mạnh lên và dự trữ dầu mỏ dư thừa.

Thêm vào đó, nỗi lo thường trực về "thảm họa" tài chính hiện nay tại Hy Lạp cũng góp phần khiến giá mặt hàng này đi xuống.

Kết thúc phiên 26/4 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5/2010 giảm 92 xu xuống 84,20 USD/thùng. Đầu phiên, giá mặt hàng này có lúc đạt mức cao 85,63 USD/thùng, khi giới đầu tư tỏ ra lạc quan hơn về tình hình kinh tế Mỹ và tăng cường hoạt động mua vào trên thị trường hàng hóa và chứng khoán.

Theo báo cáo của Commerzbank tại Frankfurt, thống kê cao hơn dự kiến về hợp đồng bán nhà tại Mỹ đã làm dấy lên hy vọng về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ hồi phục của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đồng USD lên giá trong phiên đã khiến giá dầu trở lên đắt đỏ đối với các nhà đầu tư sở hữu các ngoại tệ khác.

Theo chuyên gia năng lượng Victor Shum thuộc Công ty tư vấn Purvin & Gertz có trụ sở ở Singapore, dự trữ dầu thô của Mỹ vẫn ở mức cao và nếu những lo ngại hiện nay còn tiếp diễn thì giá dầu nhiều khả năng sẽ ở dưới mức 85 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu thô đã tăng gần 4% khi có những thống kê tích cực về nền kinh tế Mỹ và việc Hy Lạp quyết định chấp nhận gói cứu trợ 45 tỷ euro từ các nước thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Trong năm ngoái, giá dầu đã tăng gấp đôi khi cuộc khủng hoảng tài chính vừa đi qua.

Chiều 27/4, trên sàn giao dịch điện tử châu Á, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5/2010 tiếp tục giảm xuống dưới 84 USD/thùng, còn 83,85 USD/thùng, trong bối cảnh thị trường chờ đợi số liệu về dự trữ xăng, dầu hàng tuần của Mỹ sẽ được công bố trong ngày 28/4./.

Trang Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục