Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản báo lỗ 1,2 tỷ USD do đồng yen yếu
SoftBank thông báo lỗ ròng 174,28 tỷ yen (1,2 tỷ USD) trong quý 1 tài khóa 2024, đây là tài khóa thứ ba liên tiếp tập đoàn này ghi nhận thua lỗ ngay trong quý đầu tiên.
SoftBank thông báo lỗ ròng 174,28 tỷ yen (1,2 tỷ USD) trong quý 1 tài khóa 2024, đây là tài khóa thứ ba liên tiếp tập đoàn này ghi nhận thua lỗ ngay trong quý đầu tiên.
Theo Sách Trắng Kinh tế Tài chính vừa được Chính phủ Nhật Bản công bố, đồng yen yếu có nguy cơ làm giảm sức mua của người tiêu dùng bằng cách đẩy lạm phát lên cao hơn mức tăng trưởng tiền lương.
Nhật Bản hạ dự báo tăng trưởng tài khóa 2024 xuống 0,9% so với mức tăng 1,3% theo dự báo hồi tháng Một, trong bối cảnh một số yếu tố cho thấy đà phục hồi kinh tế của nước này chưa vững chắc.
Đồng yen yếu đã làm giảm sức hấp dẫn của Nhật Bản đối với người lao động nước ngoài, điều này có nghĩa là Nhật Bản có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng hơn trong thời gian tới.
Thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ trong tháng Tư vừa qua giảm 13,2%, xuống 688,46 tỷ yen, lần giảm đầu tiên sau 15 tháng.
Lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm đã tăng 0,355% trong năm nay do BoJ củng cố lập trường cứng rắn và nỗ lực bình thường hóa chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo của mình.
Tổng lợi nhuận ròng của Nissan trong tài khóa 2023-2024 đạt 426,6 tỷ yen (2,7 tỷ USD), tăng 92,3% so với cùng kỳ tài khóa 2022-2023, cao hơn so với dự đoán 390 tỷ yen mà hãng đưa ra trước đây.
Theo khảo sát gần đây tại Nhật Bản, 52,5% số người được hỏi cho biết họ sẽ cắt giảm chi tiêu theo mùa, với 51,3% cho hay lạm phát sẽ ảnh hưởng đến việc họ mua các mặt hàng thực phẩm cho dịp lễ hội.
Các diễn giả đã cung cấp những thông tin mới nhất về thị trường lao động, kinh tế, phúc lợi, chính trị xã hội và cơ hội nghề nghiệp cũng như những ưu, nhược điểm của việc ở lại Nhật Bản hoặc rời đi.