Mục tiêu hình thành nhóm đối lập lớn nhất tại Quốc hội Nhật Bản của lãnh đạo đảng Hy vọng và DPJ, hai đảng đối lập chính tại nước này, đã "chết yểu" do sự phản đối của các nhà lập pháp.
Động thái này được cho là nhằm tạo ra thách thức lớn hơn đối với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe trong cuộc bầu cử Thượng viện, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.
Tân Hoa xã đưa tin, ngày 15/12, Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập Banri Kaieda đã quyết định từ chức sau khi đảng của ông thất bại trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 14/12.
Cuộc thăm dò do hãng tin Kyodo công bố kết quả ngày 12/12 cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) được cho là sẽ có tỷ lệ phiếu 28%, dẫn đầu ở đơn vị bầu cử theo tỷ lệ trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14/12.
Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 24/11, đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hiện đang dẫn đầu về sự ủng hộ của cử tri trước thềm cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Chính phủ Nhật Bản ngày 11/4 đã coi năng lượng hạt nhân là nguồn điện năng quan trọng đồng thời rút lại mục tiêu từ bỏ hoàn toàn điện hạt nhân đã đưa ra trước đó.