Thủ tướng Nhật Bản đề nghị xét lại mục tiêu khí thải

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 25/1 cho biết Nhật Bản sẽ xem xét lại mục tiêu mà Tokyo cam kết với quốc tế về cắt giảm khí thải.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 25/1 cho biết Nhật Bản sẽ xem xét lại mụctiêu mà Tokyo cam kết với quốc tế về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính donước này phải giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân.

Ông Abe cũng phát biểu trước hội nghị của một Ủy ban chính phủ rằng ông sẽsửa đổi chiến lược năng lượng của chính quyền tiền nhiệm của đảng Dân chủ NhậtBản (DPJ) theo đó từ bỏ hoàn toàn năng lượng hạt nhân vào thập niên 2030.

Ông đã lệnh cho Bộ trưởng Môi trường Nobuteru Ishihara và các thành viênkhác trong nội các thay đổi mục tiêu mà DPJ đã đề ra về cắt giảm lượng khí thảiCO2 và các khi gây hiệu ứng nhà kính khác tới 25% so với mức của năm 1990 từ naytới năm 2020 trong cuộc chiến chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu.

Đảng Dânchủ Tự do (LDP) của ông Abe đã đánh bại DPJ trong cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng12/2012 vừa qua.

Các công ty điện lực Nhật Bản đang ngày càng ngốn nhiều nhiên liệu và khíđốt để thúc đẩy sản xuất nhiệt điện trong bối cảnh phần lớn các lò phản ứng hạtnhân ở nước này đang trong trạng thái ngừng hoạt động sau cuộc khủng hoảng hạtnhân tại Nhà máy điện Fukushima số 1 do động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011.

Vào thời điểm DPJ xây dựng mục tiêu này, Thủ tướng đương thời YukioHatoyama đã công bố mục tiêu cắt giảm 25% hồi năm 2009 trong bài phát biểu tạiLiên hợp quốc và nhận được sự khen ngợi từ nhiều quốc gia.

Ông Abe khẳng định chính phủ của ông chủ trương thiết lập mục tiêu khíthải mới của Nhật Bản trước khi diễn ra hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu ở BaLan vào tháng 11 tới.

Tuy nhiên, các quan chức Nhật Bản cho biết bất cứquyết định hạ thấp mục tiêu khí thải nào cũng sẽ khiến ảnh hưởng của Tokyo tạihội nghị này bị suy giảm.

Tại cuộc thảo luận của Ủy ban phục hồi kinh tế Nhật Bản, Thủ tướng Abe đãlệnh cho các bộ trưởng liên quan giải quyết 10 vấn đề, trong đó bao gồm việc sửađổi chiến lược năng lượng do DPJ đề ra, thúc đẩy các thỏa thuận mậu dịch tự dovới các quốc gia khác và hỗ trợ nông dân Nhật Bản xuất khẩu nông sản.

Ông Abe cho biết: “Tôi hy vọng các vị sẽ thoát khỏi lối suy nghĩ thôngthường và theo đuổi những chính sách trên những bình diện khác nhau.”

Nhữngchính sách mới này sẽ gắn chặt với chiến lược tăng trưởng mới của Nhật Bản, dựkiến sẽ được soạn thảo từ nay đến tháng 6.

Những yêu cầu mà Thủ tướng Abe đưa ra bao gồm cả việc cung ứng năng lượngổn định và chi phí thấp song ông vẫn chưa thể hiện rõ quan điểm của Tokyo vềviệc liệu nước này có tham gia vào các cuộc đàm phán thương mại tự do Đối tácXuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ đứng đầu hay không, một sáng kiến vốn bị nhữngngười ủng hộ LDP trong lĩnh vực nông nghiệp phản đối mạnh mẽ.

Thủ tướng Abe cho biết ông sẽ phản đối tham gia TPP nếu tiến trình này đòihỏi Nhật Bản phải dỡ bỏ các quy định về thuế quan mà không có bất cứ ngoại lệnào.

Ủy ban trên cũng sẽ tìm kiếm các chính sách thúc đẩy việc làm trong nước,khuyến khích bãi bỏ các quy định trong các lĩnh vực mang lại tăng trưởng như ytế và phúc lợi và thúc đẩy cơ sở hạ tầng của Nhật Bản ở nước ngoài./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.