Bà Yasuko là con gái của Shojiro Ishibashi, người sáng lập Tập đoàn sảnxuất lốp xe Bridgestone. Bà cũng là phu nhân của cố Ngoại trưởng IichiroHatoyama, con trai cả của Ichiro Hatoyama, Chủ tịch đầu tiên của đảng Dân chủ Tựdo (LDP).
Sở hữu khối tài sản đồ sộ bao gồm cổ phần tại công ty của cha mình, bàđược biết đến như là một “mạnh thường quân” ủng hộ cho các hoạt động chính trịcủa người con trai cả, cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama và con trai thứ KunioHatoyama, một hạ nghị sỹ LDP, người từng giữ các vụ trí trong nội các Nhật Bảnnhư bộ trưởng giáo dục, bộ trưởng tư pháp.
Năm 1996, bà Yasuko được cho là đã khuyến khích hai con trai thành lập mộtchính đảng - một ý tưởng đã dẫn đến sự ra đời tổ chức tiền thân của đảng Dân chủNhật Bản (DPJ) hiện nay. Với cương vị Chủ tịch DPJ, ông Yukio Hatoyama đã trởthành Thủ tướng Nhật Bản từ tháng 9/2009 đến tháng 6/2010.
Cựu Thủ tướng Hatoyama sáng 12/2 đã chia sẻ với báo giới trước tư gia củamình ở thủ đô Tokyo rằng: “Nếu không có mẹ, không thể có DPJ. Nếu không có DPJsẽ không có chuyện chuyển giao chính quyền.”
Ngài cựu Thủ tướng nói về mẹ của mình trong tâm trạng đau buồn và đôi mắtđỏ hoe. Ông nói: “Tôi thấy tiếc là chỉ vừa mới tính đến việc sau khi không thamgia chính trường, tôi có thể thực hiện đạo hiếu làm con. Mẹ đã luôn hết lòngchăm lo cho cha và anh em tôi, là người phụ nữ có một không hai trên cõi đờinày”./.