Dự án số hóa sách của Google vấp nhiều trở ngại

Amazon, Microsoft và hãng Yahoo! dự định phản đối vụ dàn xếp của Google nhằm cho phép hãng tiến hành số hóa và bán hàng triệu cuốn sách.
Dự án số hóa sách đầy tham vọng của hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin trực tuyến Google hàng đầu thế giới đang vấp phải những trở ngại như sự kiểm soát chống độc quyền, một cuộc thẩm tra của tòa án.

Nhà cung cấp dịch vụ bán lẻ trực tuyến Amazon, công ty chế tạo phần mềm máy tính Microsoft và hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet Yahoo! dự định cùng với một số hiệp hội thư viện và các tổ chức phi lợi nhuận phản đối vụ dàn xếp của Google với các tác giả và nhà xuất bản, nhằm cho phép hãng tiến hành số hóa và bán hàng triệu cuốn sách.

Google hồi tháng 10/2008 đã dàn xếp được với Hiệp hội các tác giả và nhà xuất bản (AAP) về một vụ kiện vi phạm bản quyền mà tổ chức này khởi động năm 2005.

Theo thỏa thuận, Google đồng ý trả 125 triệu USD để giải quyết các số tiền đòi bồi thường còn tồn và thành lập cơ quan độc lập có tên Đăng ký Quyền về Sách sẽ cung cấp thu nhập từ hoạt động bán và quảng cáo cho các tác giả và nhà xuất bản đồng ý số hóa sách của họ.

Giá bán sách sẽ do tác giả đưa ra với thu nhập từ quảng cáo được chia theo lệ 63%-37% giữa người sở hữu và Google./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục