Dự báo về cung-cầu nông sản niên vụ 2012-2013

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, nguồn cung lúa mỳ sẽ tăng mạnh, trong khi sản lượng gạo và bông giảm trong niên vụ 2012-2013.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa công bố báo cáo dự báo tình hình cung-cầu của một số sản phẩm nông nghiệp trên thị trường toàn cầu niên vụ 2012-2013, theo đó nguồn cung lúa mỳ sẽ tăng mạnh cho dù sản lượng hầu như không đổi, trong khi sản lượng gạo và bông giảm.

Lúa mỳ

Theo USDA, nguồn cung lúa mỳ toàn cầu niên vụ 2012/13 tăng 2,9 triệu tấn, phần lớn do lượng hàng tồn kho đầu vụ trên thế giới tăng, trong đó mức tăng hàng tồn kho lớn nhất là ở Morocco, Mexico và 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Nguyên nhân chủ yếu khiến lượng hàng tồn kho đầu vụ tăng là do những điều chỉnh trong bảng cân đối ở một số quốc gia trong tháng này theo hướng giảm lượng lúa mỳ tiêu dùng trong nước trong niên vụ 2011/2012.

Trong niên vụ này, sản lượng lúa mỳ toàn cầu hầu như không thay đổi cho dù có những thay đổi đáng chú ý về sản lượng ở một số quốc gia.

Sản lượng lúa mỳ tại Morocco tăng 0,5 triệu tấn, trong khi sản lượng tại EU lại giảm 0,2 triệu tấn, một phần do sản lượng ở Anh giảm.

Sản lượng lúa mỳ ở Arập Xêút cũng giảm 0,2 triệu tấn, trong khi các nước Chile và Tunisia có mức giảm sản lượng thấp hơn.

USDA dự báo giao dịch lúa mỳ toàn cầu niên vụ 2012/13 sẽ tăng 2,6 triệu tấn. Lượng lúa mỳ xuất khẩu của Australia và EU đều tăng 1 triệu tấn.

Xuất khẩu của 12 nước thuộc Liên Xô cũ (FSU-12) cũng tăng, trong đó Ukraine tăng 0,5 triệu tấn và Nga tăng 0,2 triệu tấn.

Trong khi đó, hàng loạt các nước đã thay đổi kế hoạch nhập khẩu lúa mỳ.

Iran, Algeria, Ethiopia, Nigeria và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) là những nước sẽ có mức tăng nhập khẩu cao nhất, trong khi Morocco, Nga, Bangladesh, Mexico và Việt Nam là những nước có mức giảm nhập khẩu mạnh nhất.

lúa mỳ được sử dụng cho thức ăn chăn nuôi và phụ phẩm lúa mỳ toàn cầu giảm 5,2 triệu tấn, chủ yếu do nhu cầu sử dụng tại Trung Quốc giảm 3 triệu tấn.

Nhu cầu lúa mỳ làm thức ăn chăn nuôi ở EU giảm 1 triệu tấn, trong khi nhu cầu này ở Nga, Việt Nam và Ukraine giảm ít hơn.

USDA dự báo lượng lúa mỳ tồn kho toàn cầu vào cuối niên vụ 2012/13 là 4 triệu tấn, trong đó tồn kho của riêng Trung Quốc là 3 triệu tấn.

Sự gia tăng về tồn kho lúa mỳ tại Iran, Mỹ, Bắc Phi và EU quá đủ để bù đắp mức giảm 1 triệu tấn hàng tồn kho ở Australia và mức giảm tồn kho thấp hơn ở FSU-12 và tại Arập Xêút.

Gạo

Sản lượng gạo toàn cầu sẽ giảm 0,5 triệu tấn xuống còn 467,6 triệu tấn nhưng đây vẫn là mức cao kỷ lục, chủ yếu do sản lượng dự báo tại Colombia, Pakistan và Thái Lan giảm nhưng mức giảm này đã được bù đắp một phần nhờ sản lượng dự báo tại Ecuador, Indonesia và Philippines tăng.

Tiêu thụ gạo toàn cầu dự kiến sẽ giảm 0,9 triệu tấn, chủ yếu do nhu cầu giảm ở Myanmar, Brazil, Pakistan, Philippines, Nam Phi, Hàn Quốc, Thái Lan và Mỹ.

Những dự báo về tình hình xuất nhập khẩu gạo niên vụ 2012/13 hầu như không thay đổi so với một tháng trước đó.

Dự trữ toàn cầu vào cuối niên vụ 2012/13 sẽ vào khoảng 103,8 triệu tấn, tăng 0,5 triệu tấn so với tháng trước, song giảm 1,7 triệu tấn so với năm trước đó.

Bông

Lượng bông tồn kho toàn cầu vào đầu và cuối niên vụ 2012/13 sẽ tăng cao, trong khi các giao dịch về bông cũng sẽ tăng mạnh.

Dự trữ đầu vụ tăng chủ yếu ở Ấn Độ do những điều chỉnh trên bảng cân đối trong các niên vụ 2010/11 và 2011/12.

Sản lượng bông toàn cầu được dự báo sẽ giảm nhẹ do sản lượng tại Brazil sụt giảm nhưng được bù đắp một phần bởi sự gia tăng sản lượng ở Mỹ.

Nhu cầu bông toàn cầu sẽ tăng nhẹ khi các số liệu gần đây cho thấy lượng tiêu thụ bông ở Ấn Độ và Việt Nam tăng.

Giao dịch bông toàn cầu có thể sẽ tăng 1,8 triệu kiện, trong đó mức tăng ở Trung Quốc là 1,5 triệu kiện. Xuất khẩu bông của Ấn Độ, Mỹ và Australia sẽ tăng, trong khi Brazil và Mexico sẽ giảm xuất khẩu nông sản này.

Dự trữ bông toàn cầu vào cuối niên vụ 2012/13 dự kiến sẽ đạt 82,5 triệu kiện, tăng khoảng 1% so với tháng trước.

Đường

Nguồn cung đường của Mỹ trong niên vụ 2012-2013 được dự báo sẽ giảm 122.000 tấn so với tháng trước. Mức giảm về sản lượng sẽ được bù đắp bởi lượng hàng nhập khẩu từ Mexico tăng.

Sản lượng đường trong tháng Tám và 9/2013 sẽ giảm do trong niên vụ 2013, người trồng củ cải đường gieo hạt muộn và diện tích canh tác của nông sản này đang bị thu hẹp.

USDA ước tính nhu cầu tiêu thụ đường trong niên vụ 2012-2013 sẽ tăng 100.000 tấn. Vì vậy, Mỹ có thể tăng lượng nhập khẩu từ Mêhicô để bù đắp phần sản lượng bị thiếu hụt.

Sản lượng đường làm từ mía của Mexico dự kiến sẽ tăng. Lượng đường xuất khẩu của Mexico sang Mỹ và các thị trường khác trên thế giới đều tăng./.

Linh Đào-Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục