Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4: Giá tour rẻ hơn ngày thường

Nhân dịp 30/4, các hãng lữ hành cam kết không tăng giá, thậm chí còn giảm giá so với ngày thường và tặng kèm nhiều ưu đãi cho khách đăng ký tour sớm.
Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4: Giá tour rẻ hơn ngày thường ảnh 1Du lịch biển miền Trung đang được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ 30/4. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Với kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày cho dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, các công ty lữ hành trong nước cam kết hầu như không tăng giá, thậm chí còn giảm giá so với ngày thường và tặng kèm nhiều ưu đãi cho khách đăng ký tour sớm.

Các thị trường nước ngoài trong khu vực châu Á tiếp tục lên ngôi. Còn nội địa, các gói nghỉ dưỡng biển, đảo; du lịch di sản-tâm linh miền Trung... đang có sức hấp dẫn và được các doanh nghiệp lữ hành tập trung phát triển.

Giá tour rẻ hơn ngày thường

Dự kiến phục vụ 15.000 khách (tăng 10-15% so với cùng kỳ năm trước), Phó Giám đốc Phòng Tiếp thị-Truyền thông Công ty Lữ hành Saigontourist, bà Lâm Thị Quỳnh Thu, cho biết đơn vị này chọn lọc giới thiệu các đường tour hấp dẫn, khởi hành liên tục từ ngày 30/4 đến 2/5.

Dù vào dịp cao điểm nhưng đại diện Saigontourist khẳng định vẫn đảm bảo giá tour trọn gói nhiều ưu đãi và không tăng giá so với bình thường; đa dạng hành trình với các tuyến, điểm khác nhau để khách dễ dàng chọn tour phù hợp…

Đặc biệt, Saigontourist áp dụng chính sách giá trọn gói cạnh tranh nhất với giá của từng tour nội địa (Ninh Bình, Hạ Long, Sapa, Phú Quốc, Nha Trang…) giảm từ 3 triệu đồng/khách so với ngày thường.

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội đánh giá, dịp lễ 30/4, tỷ lệ khách đăng ký tour du lịch nước ngoài đường gần tỏ ra chiếm ưu thế hơn hẳn so với tour trong nước.

Thu hút đông khách nhất là các thị trường Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore-Malaysia, Myanmar.. do phù hợp với thời gian nghỉ 5 ngày. Với thị trường trong nước, khách chủ yếu quan tâm đến các tuyến biển, nghỉ dưỡng.

Theo con số thống kê sơ bộ của Vietravel Hà Nội, tính đến đầu tháng Tư, có hơn 91% lượng tour dịp lễ 30/4 đã kín chỗ.

Còn với Công ty Vietrantour, tour quốc tế đắt khách nhất dịp này là tour khuyến mãi Hàn Quốc (Seoul-Công viên giải trí Lotte World) 4 ngày với mức giá chỉ 13,9 triệu đồng/khách, giảm đến 5 triệu đồng so với giá thị trường.

“Những tour mới như Dubai-Abu Dhabi 6 ngày, Nhật Bản 6 ngày giá từ 35,2 triệu đồng/khách hoặc tour phổ thông kết hợp đến khu vui chơi giải trí thích hợp với các gia đình như Singapore, Hong Kong, Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar giá từ khoảng 8 triệu đồng/khách cũng được nhiều du khách quan tâm lựa chọn,” bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng bán tour Vietrantour nhận định.

Tại phân khúc thị trường nội địa, “hot” nhất là các tour khuyến mãi đến 50% vé máy bay, khởi hành từ Hà Nội như tour khám phá đảo ngọc Phú Quốc 4 ngày giá khoảng 7 triệu đồng/khách, Buôn Ma Thuột 4 ngày giá 5-6 triệu đồng/khách, Đà Nẵng-Hội An 4 ngày giá khoảng 4,5 triệu đồng/khách, Thành phố Hồ Chí Minh-Mũi Né-Đại Nam 4 ngày giá khoảng 6 triệu đồng/khách.

Trong khi đó, chặng đường bộ ngắn ngày như Hà Giang-chợ tình Khâu Vai, Cao Bằng-Thác Bản Giốc-hồ Ba Bể 4 ngày giá chỉ 3,5 triệu đồng cũng hút khách, do Vietrantour đang triển khai chương trình khuyến mãi “Du lịch chào hè, rinh xe SH” với tổng giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng dành cho khách hoàn tất thủ tục đặt tour trị giá từ 2 triệu đồng/khách trở lên từ ngày 15/3 đến 30/6.

Bà Thanh Thủy khẳng định: “Giá tour dịp nghỉ lễ 30/4 của Vietrantour không những không cao hơn ngày thường mà thậm chí còn khuyến mãi nhiều hơn thông qua nhiều chương trình giá trị gia tăng cho khách hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có hơn 1.000 khách đặt tour dịp lễ 30/4-1/5.”

Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4: Giá tour rẻ hơn ngày thường ảnh 2Phố cổ Hội An luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Du lịch “ngon, bổ, rẻ”

Du lịch giờ đây đã trở thành nhu cầu không thể thiếu của mỗi gia đình Việt Nam. Cùng với những chuyến đi, kinh nghiệm thụ hưởng giá trị tinh thần mà từng vùng đất đem lại cho mỗi người đầy thêm nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo để lựa chọn một kỳ nghỉ vui khỏe, chất lượng mà vẫn an toàn, tiết kiệm.

“Nên chọn những công ty lữ hành có thương hiệu, uy tín lâu năm, có kinh nghiệm trong việc tổ chức các tour mà bạn sẽ đi và nhớ tìm hiểu kỹ giá cả cùng chất lượng hành trình, dịch vụ của tour đó.

Vì để cạnh tranh về giá, một số công ty sẵn sàng cắt giảm số bữa ăn cần có trong chương trình; cắt ngắn lịch trình tour bằng cách xếp ngày đi khởi hành lúc chiều tối, ngày về từ sáng sớm… làm ảnh hưởng đến chất lượng tour,” ông Trần Tuấn Anh tư vấn.

Ông Tuấn Anh cho rằng, khác với những ngành nghề kinh doanh khác, khách hàng mua là thấy ngay được ưu-nhược điểm của món đồ, còn đặc thù của du lịch là khách bỏ tiền ra mua niềm tin và phải đến khi kết thúc hành trình họ mới đánh giá được chất lượng sản phẩm.

Theo chuyên gia lữ hành này khuyến cáo, lựa chọn các công ty “du lịch chui,” dù mức giá có rẻ hơn rất nhiều thì những mong muốn cơ bản nhất về một chuyến du lịch cũng khó có thể được mãn nguyện.

“Tôi cho rằng đó cũng là một sự lãng phí tiền bạc, vừa không thỏa mãn nhu cầu bản thân mong muốn mà đôi khi còn khiến mình mệt mỏi, thất vọng sau chuyến đi, đặt bản thân và gia đình vào những tình huống kém an toàn,” ông Tuấn Anh nói.

Vì thế, để an tâm tận hưởng kỳ nghỉ lễ ý nghĩa và trọn vẹn, theo bà Thanh Thủy, nếu được du khách nên đăng ký sớm tour tại các công ty du lịch uy tín để được hưởng giá ưu đãi, do lượng tour giá rẻ thường có giới hạn.

“Du khách cần chuẩn bị những trang phục, vật dụng cần thiết theo khí hậu tại điểm đến và mục đích của chuyến đi. Nếu đi biển không nên quên quần áo tắm, khăn, kem chống nắng, nón rộng vành... Đi miền núi nhớ mang trang phục gọn gàng, giày đế thấp như bata hoặc giày thể thao là tốt nhất, áo khoác ấm, khăn quàng... Mang các loại thuốc y tế đặc trị riêng với những du khách có bệnh lý và hành lý gọn gàng để tiện di chuyển,” bà Thanh Thủy tư vấn thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục