Du lịch Mỹ giảm sút do thị thực nhập cảnh rườm rà

43% người được hỏi sẽ khuyên bạn bè không đi du lịch ở Mỹ vì mất nhiều thời gian xin thị thực nhập cảnh và thủ tục hải quan phức tạp.
Nước Mỹ vẫn tự xưng và cũng được coi là "thiên đường" cho du khách nước ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia ngành công nghiệp không khói của Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về số lượng khách du lịch quốc tế sẽ có chiều hướng giảm nếu nền kinh tế lớn nhất thế giới này không cải cách chế độ hải quan và cấp thị thực nhập cảnh rườm rà, mất nhiều thời gian như hiện nay.

Theo kết quả điều tra công bố ngày 20/3 của Hiệp hội Du lịch Mỹ (USTA), trong số 1.200 người nước ngoài từng đi du lịch Mỹ được phỏng vấn có 64% than phiền về việc họ phải xếp hàng dài và chờ đợi nhiều giờ tại các cửa khẩu của Mỹ.

43% người được hỏi nói rằng họ sẽ khuyên bạn bè không đi du lịch ở Mỹ vì mất nhiều thời gian xin thị thực nhập cảnh và thủ tục hải quan quá phức tạp, chưa nói tới việc hành khách bị lục lọi và khám xét đủ thứ.

Ví dụ, trong thời gian từ ngày 5-11/3, các du khách nước ngoài vào Mỹ trên 260 chuyến bay phải xếp hàng chờ đợi tại các cửa khẩu hải quan trung bình hơn 2 tiếng đồng hồ, trong đó không ít người mất hơn 3 tiếng đồng hồ.

USTA cảnh báo, nếu không có những cải tiến về khâu hải quan, việc mất nguồn du khách nước ngoài sẽ làm mất của nền kinh tế Mỹ mỗi năm tối thiểu khoảng 95 tỷ USD và nửa triệu việc làm.

Để ngăn chặn chiều hướng bất lợi này, ngành du lịch của Mỹ đang thúc đẩy cả ba phương diện, quảng cáo tiếp thị lôi kéo du khách nước ngoài, đơn giản hóa thủ tục xin thị thực nhập cảnh và cải tổ chế độ hải quan.

Báo cáo mới đây của Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong 5 năm tới, lượng du khách quốc tế vào Mỹ dự kiến tăng từ 3,6% đến 4,3%.

Năm 2012, tổng số du khách nước ngoài vào Mỹ là hơn 66 triệu lượt, tăng 6% so với mức 62,7 triệu lượt người trong năm 2011.

Năm ngoái, du khách nước ngoài đã mang lại cho nền kinh tế Mỹ 153 tỷ USD và 43 tỷ USD thặng dư thương mại.

Theo dự báo, du khách nước ngoài vào Mỹ trong thời gian 2011-2017 tăng mạnh nhất vẫn là từ Trung Quốc (259%), tiếp đến là Brazil (83%); Argentina (67%) và châu Á (64%)...

Du khách Bắc Mỹ dự kiến đạt 18 triệu lượt người, chiếm 42%, tiếp đến là châu Á 26%, Nam Mỹ 13%, Tây Âu 12%. Lượng du khách Trung Quốc vào Mỹ hàng năm chiếm 16% tổng du khách nước ngoài vào Mỹ, chỉ đứng sau Canada với 29%.

USTA hiện đang phối hợp theo đuổi mục tiêu chiến lược, đến năm 2021 sẽ thu hút được trên 100 triệu lượt du khách nước ngoài, mang lại cho nền kinh tế Mỹ hơn 250 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục