Bản Sưng đang vươn mình trở thành điểm sáng du lịch cộng đồng, nơi du khách không chỉ đến để tham quan mà còn để trải nghiệm, thấu hiểu và đồng hành cùng cộng đồng người Dao Tiền.
Với cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc sắc, xã Pà Cò (Phú Thọ) đang khai thác thế mạnh du lịch cộng đồng, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no cho đồng bào Mông.
Hồ Mắt Ngọc, viên ngọc xanh ẩn mình giữa rừng sâu xã Mường Hoa (Phú Thọ), đang là điểm đến lý tưởng cho du khách mê khám phá vẻ đẹp nguyên sơ, tĩnh lặng.
Năm 2025 là năm đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình "Sắc màu Du lịch Đất Tổ" với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn, góp phần quảng bá những nét văn hóa đặc trưng tới du khách.
Nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch ở Phú Thọ đã triển khai chương trình, chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng phục vụ du khách dịp nghỉ lễ 2/9.
Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du, miền núi phía Bắc, là một trong những trung tâm văn hóa, lễ hội gắn với cội nguồn dân tộc Việt Nam.
Tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục khai thác, phát huy giá trị hai Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại được UNESCO công nhận là Hát Xoan và Tín ngưỡng Thờ cùng Hùng Vương.
Là nơi diễn ra một bảng thi đấu môn bóng đá nam, Phú Thọ đưa thêm một số sản phẩm du lịch khám phá, trải nghiệm, nông nghiệp, checking leo núi, băng rừng tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn phục vụ du khách.
Tỉnh Phú Thọ phấn đấu đến năm 2025, xây dựng và công nhận từ 2 đến 3 khu, điểm du lịch cấp tỉnh; đón 850.000 lượt khách lưu trú, trong đó 9.500 lượt khách quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Phú Thọ đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án phát triển dịch vụ du lịch, nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng của các tuyến, điểm du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2018 đã được tổ chức nghiêm trang, trọng thể, an toàn, tiết kiệm và thành công nhất từ trước đến nay.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng.
Theo Ban Tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm 2018, tính đến hết ngày 23/4 (tức ngày 8/3 âm lịch) đã có hơn 2,5 triệu lượt du khách hành hương về Đất Tổ.
Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ cháu con với công đức dựng nước và giữ nước của tổ tiên.
Vào những ngày cận Tết "ông Công, ông Táo," người dân làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) lại tất bật xuống ao quăng chài, thả lưới, bắt cá.
Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng bao gồm các xã, phường: Hy Cương, Chu Hóa và Vân Phú (thành phố Việt Trì); Tiên Kiên (huyện Lâm Thao) và Phù Ninh (huyện Phù Ninh), tỉnh Phú Thọ.
Sáng 2/4 (tức ngày 6 tháng 3 năm Đinh Dậu), Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ đã diễn ra tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim, Phú Thọ.
Đã từ lâu, cứ đến ngày 11 tháng Giêng hằng năm, người dân xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ lại hân hoan, vui mừng với Lễ hội Trò Trám hay còn gọi là Lễ hội “Linh tinh tình phộc.”
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phần đầu trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ