Dư luận trái chiều về thông điệp của ông Obama

Một ngày sau Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ, các nghị sĩ Mỹ đã có những phản ứng trái chiều khác nhau về bài diễn văn này.
Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đọc Thông điệp liên bang đầu tiên của mình trước phiên họp toàn thể của Quốc hội, các nghị sĩ Mỹ đã có những phản ứng trái chiều khác nhau về bài diễn văn này.

Nếu các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng Thông điệp 2010 của ông Obama rất lạc quan và tích cực thì các nghị sĩ đảng Cộng hòa nhận định vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ đang nhìn về phía sau và đổ lỗi cho người tiền nhiệm về những vấn đề của đất nước.

Hầu hết các nghị sĩ đảng Cộng hòa đều cho rằng bài diễn văn nặng tính đảng phái, thiếu các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường tiếp xúc và hợp tác với đảng Cộng hòa. Bên cạnh đó, mặc dù diễn văn không nêu đích danh song dường như Tổng thống Obama vẫn còn đổ lỗi cho cựu Tổng thống George W.Bush về các vấn đề nổi cộm của đất nước trong đó có kinh tế.

Về phần mình, các nghị sĩ đảng Dân chủ khẳng định Thông điệp liên bang của ông Obama không hề mang tính đảng phái. Theo họ, bài diễn văn của Tổng thống Obama đã tập trung vào những vấn đề mà người dân đang quan tâm, trong đó có kế hoạch cắt giảm ngân sách, hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ, giúp đỡ tầng lớp trung lưu, tạo công ăn việc làm và rút quân khỏi Iraq.

Thông điệp liên bang của Tổng thống Obama nhận được sự ủng hộ của chính giới khi đặt vấn đề tạo việc làm, giảm thâm hụt ngân sách và thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ như là những ưu tiên hàng đầu trong năm 2010.

Theo thăm dò của hãng tin CBS, sau khi Tổng thống Obama đọc thông điệp liên bang đối với 522 người theo dõi, có tới 83% nhất trí với các đề xuất của ông trong khi chỉ có 17% phản đối. Khoảng 70% người dân cho rằng ông Obama chia sẻ ưu tiên cho quốc gia giống họ, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 57% trước thông điệp liên bang.

Tuy nhiên, chỉ có 42% khẳng định chính quyền Obama có thể thực hiện tất cả các mục tiêu so với 57% cho rằng khó đạt được. Thăm dò của Nielse cho thấy có 48 triệu người đã đón nghe Thông điệp liên bang của Tổng thống Obama.

Vài giờ sau khi Tổng thống Obama đọc Thông điệp liên bang, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc tái khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ vì lợi ích chung. Ông hi vọng chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama sẽ giúp Washington góp phần củng cố hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục