Các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu bình ổn thị trường gồm nhóm lương thực (gạo, nếp, đậu xanh); nhóm thực phẩm (sản phẩm chế biến từ thịt, bánh mứt, kẹo...); thực phẩm tươi sống và xăng, dầu.
Các mặt hàng doanh nghiệp Trà Vinh dự trữ cho Tết gồm gạo, thịt gia súc, gia cầm, trứng, thủy sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, rau củ quả, dầu ăn đường, sữa các loại, khí đốt.
Theo Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang, tổng giá trị hàng hóa dự trữ Tết năm nay là trên 450 tỷ đồng, tăng 13% so với Tết năm 2022; trong đó hàng hóa thiết yếu là 120 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.
Đến nay, có 17 doanh nghiệp ở Cần Thơ đăng ký tham gia bình ổn với tổng giá trị hàng hóa dự trữ là hơn 2.236 tỷ đồng, phục vụ trong giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023.
Các Sở Công Thương xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa theo từng cấp độ diễn biến của dịch COVID-19 và có kế hoạch hỗ trợ cung ứng cho các địa phương khác khi cần thiết.
Theo Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp hiện đã tăng lượng dự trữ hàng hóa các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo nguồn cung bình ổn thị trường phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Hà Nội đảm bảo dự trữ đầy đủ 17 nhóm hàng thiết yếu, đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng của người dân khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, vì vậy người dân không phải lo lắng mua hàng tích trữ.
Đồng USD lên giá cũng gây sức ép lên giá vàng và cùng với lợi suất trái phiếu tăng đã khiến kim loại quý này chốt phiên ở mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020.
Theo Bộ Công Thương, nguồn cung hàng hóa sẽ đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng kể cả những giai đoạn tăng mạnh dịp gần Tết nên thị trường sẽ không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá.
Các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch khai thác lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết tăng 7-22% so với Tết 2020. Nguồn cung các mặt hàng dồi dào, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình đã dự trữ đầy đủ các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nước uống, hàng hóa thiết yếu, xăng dầu... sẵn sàng cung ứng cho nhân dân.
Hiện Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đã rà soát, chủ động ký kết với các đơn vị phân phối, thành lập 2.156 địa điểm, mở thêm kho hàng dự trữ hàng hóa và bán hàng lưu động khi cần.
Lãnh đạo Sở Công Thương đề nghị doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và giữ được giá bình ổn trong suốt thời gian phòng, chống dịch.
Các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ được yêu cầu tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 3 lần so với nhu cầu bình thường của người dân, thực hiện trong 3 tháng (tháng Tám, tháng Chín và tháng Mười).
Thành phố Hà Nội khuyến khích người dân tăng cường tiêu thụ các mặt hàng thủy hải sản do xuất khẩu giảm và các nhà hàng-khách sạn đóng cửa, qua đó tạo điều kiện doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.
Thành phố Hà Nội khẳng định nguồn trong hai tuần thực hiện cách ly toàn xã hội, các chợ dân sinh và siêu thị trên địa bàn vẫn mở cửa bình thường và đảm bảo cung thực phẩm dồi dào cho người dân.
Dự trữ hàng hóa của Hà Nội trong tháng Tư này tăng gấp 3 lần so với tháng thường, đảm bảo dự trữ tối thiểu trong 3 tháng của quý 2/2020 với 17 mặt hàng có tổng trị giá hàng hóa khoảng 194.000 tỷ đồng.