Đưa hàng hóa ra các xã đảo phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán

Các loại hàng hóa thiết yếu được đưa ra xã đảo ở Kiên Giang như gạo, nếp, đậu; đường, sữa, bánh, kẹo, mứt; nước chấm, gia vị, dầu ăn; thực phẩm chế biến và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khác.
Đưa hàng hóa ra các xã đảo phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán ảnh 1(Ảnh minh họa. Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tỉnh có kế hoạch đưa hơn 70 tấn hàng hóa ra các xã đảo trên vùng biển Tây Nam thuộc địa bàn tỉnh phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân sinh sống trên đảo vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc.

Các loại hàng hóa thiết yếu như gạo, nếp, đậu; đường, sữa, bánh, kẹo, mứt; nước chấm, gia vị, dầu ăn; thực phẩm chế biến; rượu, bia, nước giải khát, trứng và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khác.

Hai doanh nghiệp Co.opmart Kiên Giang và Co.opmart Rạch Giá phối hợp với ngành, đơn vị chức năng của tỉnh thực hiện đưa hàng hóa đến bảy xã đảo gồm An Sơn, Nam Du, Lại Sơn, Hòn Tre (Kiên Hải), Hòn Nghệ, Sơn Hải (Kiên Lương) và Tiên Hải (thành phố Hà Tiên) vào cuối tháng 1/2021.

[TP.HCM chi 813 tỷ đồng chăm lo cho người dân đón Tết Tân Sửu]

Tỉnh hỗ trợ chi phí cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bình ổn giá ra các xã đảo. Ngành chức năng của tỉnh giám sát chặt chẽ chất lượng hàng hóa và việc bán hàng, phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Hàng hóa đa dạng, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý do các cơ sở, doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài tỉnh sản xuất.

Ngành chức năng phối hợp với các xã đảo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng đến nhân dân trên đảo về mục đích, ý nghĩa của chương trình đưa hàng hóa thiết yếu giá cả hợp lý ra đảo, bình ổn thị trường gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam."

Đơn vị chức năng phối hợp với các xã đảo tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết… nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa, giá cả bình ổn, phục vụ nhu cầu của người dân trên đảo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm về đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại…

Ngoài việc vận chuyển hàng hóa ra các xã đảo trong dịp tết cổ truyền dân tộc, ngành chức năng của tỉnh còn tổ chức một chuyến hàng (phiên chợ) đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện vùng sâu U Minh Thượng phục vụ Tết quân-dân năm 2021, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân trong vùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục