Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ dựa trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng năm 2011, Tuyên bố và Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng năm 2015 và kế hoạch hợp tác quốc phòng 2018-2020.
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 1Cho đến nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức khoảng hơn 4.000 lượt điều tra hỗn hợp với tổng số 1.000 hài cốt quân nhân mất tích được trao trả cho phía Hoa Kỳ. Hai bên đang tiếp tục phối hợp thực hiện tìm kiếm khoảng 200.000 liệt sỹ và bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Trong ảnh: Lễ tiếp nhận 4 hài cốt quân nhân Hoa Kỳ tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) ngày 5/8/1995 trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 2Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta trao lại cho Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam những tập nhật ký của bộ đội Việt Nam trong chiến tranh, ngày 4/6/2012. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 3Sáng 31/5/2014, bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á - Đối thoại Shangri-La lần thứ 13 tại Singapore, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ Martin Dempsey. (Ảnh: Lê Hải/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 4Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và bà Amy Searight, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách Nam Á và Đông Nam Á, đồng chủ trì Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ, sáng 21/10/2014, tại Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Puneet Talwar, trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 23-24/3/2015. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 6Sáng 1/6/2015, tại Hà Nội, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đón và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/5-1/6/2015. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 7Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thăm tàu Cảnh sát biển 8003, ngày 31/5/2015, trong chuyến thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN phát)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 8Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 31/5/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, tại Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN phát)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 9Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 1/6/2015, tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ký Tuyên bố Tầm nhìn chung giữa Bộ Quốc phòng hai nước về quan hệ quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 10Chiều 17/10/2017, tại công trường dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Đà Nẵng, Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ do Ngài Hạ nghị sỹ Ted Yoho, Chủ tịch Tiểu ban châu Á và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ làm Trưởng đoàn về công tác khắc phục hậu quả chiến tranh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 11Lễ ký bản ghi nhận ý định giữa Cục khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) về xử lý ô nhiễm dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa, Việt Nam (23/1/2018). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 12Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh thăm tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77), trong chuyến thăm căn cứ Hải quân Norfolk và một số cơ sở văn hóa-xã hội tại Norfolk, bang Virginia, từ ngày 21-22/2/2018. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 13Ngày 5/3/2018, Việt Nam đón nhóm tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70); tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108) đến thăm, giao lưu với Hải quân Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong 5 ngày. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 14Từ ngày 17/5-2/6/2018, tàu bệnh viện USNS Mercy thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận quân sự Hoa Kỳ cập cảng Nha Trang, bắt đầu thực hiện Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 15Ngày 16/10/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 16Ngày 7/11/2018, tại sân bay Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Đại sứ quan Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các cơ quan liên quan tổ chức lễ ký thỏa thuận bàn giao 13,7ha đất sạch đã xử lý tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng cho Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Buổi lễ cũng đánh dấu việc hoàn thành Dự án Xử lý Môi trường Ô nhiễm Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng kéo dài 6 năm với kinh phí 110 triệu đô la do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp thực hiện. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 17Chiều 16/4/2019, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 18Sáng 18/4/2019, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp đoàn Thượng nghị siỹ Hoa Kỳ, do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ dẫn đầu, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 19Trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, ngày 23/5/2019, tại Thủ đô Washington D.C, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 20Chiều 1/6/2019, tại cuộc gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á - Đối thoại Shangri-La lần thứ 18 diễn ra ở Singapore, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan nhấn mạnh, Hoa Kỳ hoan nghênh tiếng nói của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2020. Ông Patrick Shanahan đánh giá cao việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 21Chiều 1/6/2019, tại cuộc gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á - Đối thoại Shangri-La lần thứ 18 diễn ra ở Singapore, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan nhấn mạnh, Hoa Kỳ hoan nghênh tiếng nói của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2020. Ông Patrick Shanahan đánh giá cao việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 22Sáng 1/6/2019, bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á - Đối thoại Shangri-La lần thứ 18 tại Singapore, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 23 Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập hàng hải ASEAN và Hoa Kỳ (AUMX) từ ngày 2-6/9/2019 tại khu vực Vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam mũi Cà Mau. (Ảnh: TTXVN phát)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 24 Sáng 1/11/2019, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tiếp và làm việc với bà Bonnie Glick, Phó Tổng Giám đốc toàn cầu Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) về nội dung khắc phục hậu quả sau chiến tranh ở Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 25Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân và bà Bonnie Glick, Phó Tổng Giám đốc toàn cầu Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ ký kết bàn giao mặt bằng Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 26Sáng 20/11/2019, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm nhằm đưa quan hệ quốc phòng song phương hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai bộ quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 27Ngày 5/12/2019, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam-Bộ Quốc phòng và Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) tổ chức lễ khởi công Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 28Ngày 5/12/2019, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam-Bộ Quốc phòng và Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) tổ chức lễ khởi công Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa và ký thỏa thuận triển khai dự án 65 triệu USD nhằm hỗ trợ người khuyết tật. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 29Ngày 5/3/2020, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu USS Bunker Hill (CG52) đã cập cảng thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục