Đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên sớm đưa địa phương trở thành trung tâm công nghiệp và giáo dục đào tạo lớn.
Ngày 22/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên sớm đưa tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp và giáo dục đào tạo lớn của đất nước.

Thủ tướng giao cho các bộ, ngành chức năng phối hợp với tỉnh triển khai xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, mở rộng quốc lộ 3, qui hoạch khu di tích lịch sử kháng chiến ATK, xây dựng khu công nghiệp, nhà ở cho sinh viên và người nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng đề nghị Thái Nguyên tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp (chè), dịch vụ và du lịch sinh thái…đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Phát huy thế mạnh là một trung tâm công nghiệp lớn của đất nước về khai khoáng luyện kim, vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp phụ trợ, tỉnh cần tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp duy trì sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và bảo đảm việc làm cho người lao động.

Thái Nguyên cần tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghiệp, du lịch; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành công nghiệp theo hướng giữ vững các ngành nghề truyền thống có lợi thế cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chế tạo, luyện kim và sản xuất vật liệu xây dựng.

Thủ tướng lưu ý Thái Nguyên cần tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, trong đó giải ngân nhanh vốn trái phiếu Chính phủ đi liền là bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Rà soát lại qui hoạch, nhất là qui hoạch về chuyển dịch cơ cấu kinh tế để tập trung triển khai xây dựng các khu, cụm công nghiệp gắn với các trung tâm đô thị và liên kết vùng, đồng thời qui hoạch các khu di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp nông thôn.

Đối với dự án khai khoáng mỏ đa kim núi Pháo, Thủ tướng cho rằng, dự án liên doanh khai thác, chế biến khoáng sản đa kim núi Pháo đã “qua tay” nhiều chủ đầu tư; nguồn lực tài chính thực hiện dự án hạn chế; chủ đầu tư không thực hiện đúng qui định đề ra, thời gian triển khai dự án quá lâu, đến nay đã hơn 5 năm mà vẫn chưa đi vào hoạt động. Đặc biệt, công tác tái định cư cho các hộ dân trong vùng gặp nhiều khó khăn, gây bức xúc (hiện mới tái định cư được 56 trong tổng số gần 3.000 hộ bị ảnh hưởng khi dự án đi vào hoạt động).

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đình chỉ dự án, các cơ quan chức năng tiến hành thu giấy phép đầu tư và xử lý theo đúng các qui định của pháp luật./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục