Đưa thêm 52.300 hộ dân vào tuyến dân cư vượt lũ

Các tỉnh vùng lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long đang triển xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ nhằm di dời 52.300 hộ dân vào sống.
Theo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, các tỉnh vùng lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai kế hoạch xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm di dời, ổn định đời sống 52.300 hộ dân sống trong vùng lũ.

Tổng vốn đầu tư cho các dự án giai đoạn 2 là 2.387 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương cấp 905 tỷ đồng. Hiện các tỉnh vùng lũ đang phê duyệt qui hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng.

Trong giai đoạn 2, các tỉnh sẽ xây dựng kè chống sạt lở tại các cụm tuyến dân cư (đã xây dựng trong giai đoạn 1) và các bãi thu gom rác thải nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường đồng thời lồng ghép chương trình định cư với các chương trình y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm…nhằm góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân tại đây.

Trong giai đoạn 1, các tỉnh vùng lũ Đồng bằng sông Cửu Long đã đưa được 125.000 hộ tại các vùng ngập nông, vừa, sâu trong vùng vào định cư tại các cụm tuyến dân cư. Trong 503 cụm tuyến tại khu vực ngập sâu thuộc các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp đã có từ 70-90% số dân vào ở. Nhờ đó, đợt lũ năm 2011 dù có lũ lớn xảy ra, nhưng thiệt hại đã giảm đáng kể so với đợt lũ lớn năm 2000.

Theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt từ năm 2001, chương trình xây dựng các cụm tuyến dân cư vượt lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện trong nhiều năm nhằm giúp các hộ dân vùng thường xuyên bị ngập lũ sống an toàn, bền vững. Theo đó, 200.000 hộ dân vùng lũ vào định cư tại 1.043 cụm tuyến dân cư với diện tích 3.129ha, trong đó có 15.000 hộ sống ven các cửa sông ven biển thuộc 5 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau./.

Thế Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục