Đức: 20.000 người biểu tình phản đối lệnh cấm Đảng PKK

20.000 người từ khắp nước Đức đã đổ về Berlin để biểu tình phản đối lệnh cấm hoạt động đối với Đảng Công nhân người Kurd (PKK).
Đức: 20.000 người biểu tình phản đối lệnh cấm Đảng PKK ảnh 1Những người ủng hộ đảng PKK tham gia cuộc biểu tình. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nhà tổ chức cho biết ngày 16/11, khoảng 20.000 người từ khắp nước Đức đã đổ về Berlin để biểu tình phản đối lệnh cấm hoạt động đối với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và yêu cầu trả tự do cho thủ lĩnh đảng Abdullah Ocalan, người hiện bị cầm tù trên một hòn đảo ở Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1999.

Cuộc biểu tình trên được tiến hành 20 năm sau khi lệnh cấm hoạt động đối với PKK được thực thi ở Đức.

Dưới khẩu hiệu "Thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Kurdistan. Dỡ bỏ lệnh cấm PKK. Tự do cho Abdullah Ocalan," người biểu tình bắt đầu tụ tập từ 10 giờ sáng ở đại lộ Karl-Marx-Allee và tuần hành qua nhiều tuyến phố trung tâm với điểm cuối là khu vực Cổng thành Brandenburg.

Khoảng 1.300 cảnh sát (trong đó có sự tăng cường của cả cảnh sát liên bang và cảnh sát bang Bremen) đã được triển khai theo sát cuộc biểu tình, song cuộc tuần hành diễn ra hòa bình và không có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, dòng người biểu tình đã khiến giao thông nội đô Berlin bị rối loạn.

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ coi PKK và các tổ chức kế thừa đảng này là lực lượng khủng bố.

Từ năm 1984, PKK đã đấu tranh đòi thành lập một nhà nước riêng cho người Kurd hay ít nhất là một khu vực tự trị về chính trị và văn hóa ở vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện có khoảng 25 triệu người Kurd đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Syria. Riêng tại Đức có khoảng 500.000 người Kurd sinh sống và hiện tổ chức này có khoảng 11.500 thành viên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục