Đức điều tra Facebook lạm dụng thống lĩnh thị trường

Cục Cạnh tranh liên bang Đức ngày 2/3 đã tiến hành điều tra tập đoàn công nghệ Facebook do tình nghi công ty của Mỹ này lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường xâm phạm luật về bảo vệ dữ liệu.
Đức điều tra Facebook lạm dụng thống lĩnh thị trường ảnh 1

Cục Cạnh tranh liên bang Đức (BKartA) ngày 2/3 thông báo đã tiến hành điều tra tập đoàn công nghệ Facebook do tình nghi công ty của Mỹ này lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường xâm phạm luật về bảo vệ dữ liệu.

BkartA cho biết cuộc điều tra được tiến hành do Facebook bị tố cáo lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường đối với các mạng xã hội bằng các quy định về sử dụng dịch vụ với dữ liệu người dùng.

Giới chức BkartA tại Bonn (Đức) cho biết Facebook nhiều khả năng đã lạm dụng vị trí thống trị của mình thông qua các điều khoản hợp đồng về sử dụng dữ liệu người dùng.

BkartA sẽ kiểm tra xem liệu Facebook có đưa ra các quy định hợp pháp trong các điều kiện sử dụng dịch vụ hay không.

Trong quá trình điều tra, giới chức Đức sẽ liên hệ chặt chẽ với lực lượng bảo vệ dữ liệu cạnh tranh, các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng cũng như Ủy ban châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục