Đức kêu gọi NATO dành tối thiểu 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng các nước NATO chỉ dành 2% GDP cho quốc phòng là không đủ, đây nên là mức chi tối thiểu để bắt đầu các hoạt động.
Đức kêu gọi NATO dành tối thiểu 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (thứ 2, trái) trong chuyến thăm các binh sỹ tại căn cứ huấn luyện ở Altengrabow, gần Moeckern, miền đông nước Đức, ngày 26/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius kêu gọi các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên dành ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của mình cho chi tiêu quốc phòng.

Phát biểu với báo giới trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO đang có cuộc họp tại Brussels (Bỉ), ông Pistorius cho biết: “Chỉ dành 2% GDP (cho quốc phòng) là không đủ. Đây nên là mức chi tối thiểu để bắt đầu các hoạt động. Chính phủ Đức đang thảo luận và sẽ sớm đạt được thỏa thuận về vấn đề này.”

[Nga cảnh báo NATO ngày càng can thiệp sâu hơn vào xung đột ở Ukraine]

Tại ngày họp thứ hai của hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO, Ukraine đang vận động các nước đồng minh đẩy mạnh hỗ trợ quân sự.

Nhu cầu của Ukraine về vũ khí đạn dược đã vượt quá khả năng cung ứng của các nước NATO. Cuối năm ngoái, tờ The Washington Post (Mỹ) cho rằng với tốc độ sản xuất hiện nay, các nước phương Tây sẽ phải mất tới 15 năm để bổ sung kho vũ khí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục