Đức không tin cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ sớm kết thúc

Dưới góc nhìn của Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, thỏa thuận ngừng bắn Minsk vẫn khó có khả năng được thực thi triệt để và lệnh trừng phạt Nga của châu Âu vì thế cũng còn lâu mới được bãi bỏ.
Đức không tin cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ sớm kết thúc ảnh 1Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 11/9, nhật báo Handelsblatt (Thương mại) dẫn lời Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel tái khẳng định quan điểm của Berlin trong vấn đề trừng phạt Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Gabriel nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga vì vai trò của nước này trong cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ được bãi bỏ nếu thỏa thuận ngừng bắn quốc tế được thực thi đầy đủ.

Ông Gabriel nói: "Thỏa thuận chính thức là: Chỉ khi đạt được 100% hòa bình thì chúng tôi sẽ bãi bỏ 100% cấm vận". Dưới góc nhìn của ông, điều này là "hoàn toàn phi thực tế".

Đức và Pháp đã có nhiều nỗ lực để đạt được thỏa thuận bốn bên, cùng với Nga và Ukraine, tại Minsk (Belarus) vào năm 2015. Tuy nhiên, cho đến nay thỏa thuận Minsk chưa được thực thi một cách triệt để.

[Ukraine bắt đầu tập trận chung thường niên với Mỹ và NATO]

Hồi tháng Tám, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí tăng cường nỗ lực nhằm thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn.

Nga và Ukraine vẫn đổ lỗi cho nhau trong việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn này.

Cuộc khủng hoảng kéo dài từ năm 2014 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 10.000 người tại Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục