Đức sẽ triển khai hàng trăm binh sỹ tham gia sứ mệnh "Người gác biển"

hính phủ Liên bang Đức có kế hoạch triển khai hàng trăm binh sỹ tham gia sứ mệnh “Người gác biển” (Sea Guardian) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Địa Trung Hải.
Đức sẽ triển khai hàng trăm binh sỹ tham gia sứ mệnh "Người gác biển" ảnh 1Binh sỹ Đức tham gia cuộc tập trận "Sabre Strike 2015" ở Pabrade, Litva ngày 12/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Liên bang Đức có kế hoạch triển khai hàng trăm binh sỹ tham gia sứ mệnh “Người gác biển” (Sea Guardian) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Địa Trung Hải.

Theo kế hoạch, Đức sẽ điều động 650 binh sỹ thuộc quân đội liên bang tham gia sứ mệnh mới nêu trên, với mục đích kiểm soát hiệu quả hơn khu vực Địa Trung Hải và ngăn chặn các hoạt động của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Dự kiến, sứ mệnh này sẽ sớm được Quốc hội Đức thảo luận và thông qua để nhanh chóng triển khai đợt đầu kéo dài tới cuối tháng 12/2017.

Sứ mệnh mới “Người gác biển” được NATO thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 7 vừa qua ở Warsaw (Ba Lan).

Mục tiêu quan trọng của sứ mệnh này là phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn người, cũng như buôn bán vũ khí ở Địa Trung Hải, đồng thời chặn đứng nhiều hoạt động của các tổ chức khủng bố như IS, trong đó có việc kiểm soát tàu bè nghi tuồn vũ khí cho các tay súng IS ở Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục