Đức: Thất bại bầu cử, lãnh đạo nhiều đảng từ chức

Cả lãnh đạo Đảng Xanh và lãnh đạo Đảng FDP của Đức đều thông báo sẽ từ chức sau kết quả thất vọng trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.
Báo Tấm gương của Đức ngày 23/9 cho biết ban lãnh đạo Đảng Xanh thông báo sẽ từ chức sau kết quả thất vọng trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua khi để mất hơn 2% số phiếu ủng hộ so với cuộc bầu cử năm 2009, chỉ còn 8,4%.

Chủ tịch Đảng Xanh, bà Claudia Roth, tối 23/9 xác nhận rằng toàn bộ ban lãnh đạo Đảng Xanh sẽ từ chức trước Đại hội đảng vào mùa Thu này sau thất bại "nặng nề và đau đớn" trong cuộc bầu cử, mở đường cho việc sắp xếp lại nhân sự trong đảng.

Bà Roth cũng cho biết sẽ không tái ứng cử vào chức Chủ tịch đảng, thay vào đó, bà muốn làm Phó Chủ tịch Hạ viện.

Trước đó, ông Philipp Roesler, người Đức gốc Việt, cũng đã từ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (FDP) sau thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua. Với 4,8% số phiếu bầu, FDP thậm chí không vượt qua ngưỡng 5% để có đại diện trong Hạ viện Đức (Bundestag).

[Khó khăn trong thành lập liên minh cầm quyền ở Đức]

Ông Roesler hiện cũng đang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ trong chính phủ liên minh nhưng kết quả bầu cử mới nhất cũng đồng nghĩa với việc ông có nguy cơ sớm phải rời khỏi chính phủ.

Ông Roesler trở thành Chủ tịch FDP hồi năm 2011 và hứa sẽ đảo ngược sự suy giảm uy tín của đảng này. Ông cũng có những thành công ban đầu nhưng cử tri sau đó tỏ ra thất vọng với vai trò của FDP trong chính phủ liên minh với đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Angela Merkel./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục