Đức thông qua gói kích thích kinh tế 50 tỉ euro

Ngày 20/2, Thượng viện Đức đã thông qua kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 50 tỉ euro (63 tỉ USD) nhằm vực dậy nền kinh tế lớn nhất khu vực châu Âu này khỏi cuộc suy thoái trầm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Ngày 20/2, Thượng viện Đức đã thông qua kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 50 tỉ euro (63 tỉ USD) nhằm vực dậy nền kinh tế lớn nhất khu vực châu Âu này khỏi cuộc suy thoái trầm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Đây là kế hoạch kích thích kinh tế lớn nhất của Đức thời hậu chiến tranh. Trong kế hoạch này, khoảng 17 tỉ euro được chi cho cơ sở hạ tầng và khoảng 18 tỉ euro là để giảm thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp Đức.

Trước đó, ngày 13/2, Hạ viện Đức đã thông qua kế hoạch này.

Theo số liệu mới công bố, kinh tế Đức trong quý 4/2008 giảm 2,1%, mức giảm lớn nhất kể từ khi nước Đức thống nhất năm 1990.

Kinh tế nước này đã bước vào suy thoái từ quý 3/2008 sau hai quý tăng trưởng âm liên tục. Chính phủ Đức dự báo kinh tế còn tiếp tục giảm khoảng 2,25% trong năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục