Đức-Hàn Quốc hợp tác về tái thống nhất đất nước

Tổng thống Hàn Quốc và Đức nhất trí đẩy mạnh hợp tác nhằm giúp Hàn Quốc tái thống nhất với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Tổng thống Đức Horst Kohler, hai nước đã nhất trí mở rộng hợp tác song phương, thúc đẩy quan hệ đối tác trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt là tăng cường trao đổi kinh nghiệm tái thống nhất đất nước.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết tại cuộc hội đàm ngày 8/2 với người đồng cấp Đức Kohler, Tổng thống Lee Myung-bak bày tỏ hài lòng với việc Chính phủ Đức ủng hộ Hàn Quốc trong nỗ lực đạt thỏa thuận tự do thương mại (FTA) với EU và đề nghị Đức tiếp tục hỗ trợ cho đến khi thỏa thuận này hoàn tất. Tổng thống Lee cũng đề nghị Đức ủng hộ Hàn Quốc tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh G-20, dự kiến diễn ra ngày 11-12/11 tới.

Về phần mình, Tổng thống Kohler cho rằng Đức và Hàn Quốc cần đóng vai trò kiến tạo trong việc thiết lập một trật tự kinh tế thế giới mới. Theo ông Kohler, chuyến đi Hàn Quốc lần này của ông không chỉ nhằm củng cố các quan hệ hữu nghị với Hàn Quốc, mà còn định hướng các bước đi cho tương lai.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác nhằm giúp Hàn Quốc tái thống nhất với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đức vừa kỷ niệm 20 năm ngày thống nhất đất nước, và Hàn Quốc hy vọng có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm từ Đức cho mục tiêu này cũng như giải quyết các vấn đề gánh nặng kinh tế, xã hội sau thống nhất.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Đức tới Hàn Quốc trong vòng 8 năm qua. Theo kế hoạch, tại Seoul, ông Kohler sẽ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Kim Hyong-o và các quan chức cấp cao văn hóa, tôn giáo, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Đức tại Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục